Một cô giáo Đức 65 tuổi có 13 đứa con, vừa sinh 4

23/05/2015 18:53 GMT+7

(TNO) Bà Annegret Raunigk, một giáo viên 65 tuổi người Đức, có 13 đứa con, vừa sinh 4 đứa con sau khi được thụ tinh nhân tạo, đài truyền hình RTL (Đức) đưa tin vào ngày 23.5.

(TNO) Bà Annegret Raunigk, một giáo viên 65 tuổi người Đức, có 13 đứa con, vừa sinh 4 đứa con sau khi được thụ tinh nhân tạo, đài truyền hình RTL (Đức) đưa tin vào ngày 23.5.

Bà Annegret Raunigk (hàng đầu, thứ hai từ trái qua), lúc 55 tuổi cùng các con của bà xuất hiện trên đài RTL vào năm 2005 - Ảnh: AFP
Ba bé trai và một bé gái được sinh non ở tuần thứ 26 tại một bệnh viện ở thủ đô Berlin (Đức) nhưng có cơ hội sống rất cao, đài RTL cho hay.
Bà Annegret Raunigk là một giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Nga sắp về hưu. Tính đến nay bà có tổng cộng 17 đứa con và 7 đứa cháu. RTL cho hay bà Raunigk có thể trở thành người mẹ sinh 4 lớn tuổi nhất thế giới.
Cô giáo Raunigk trở thành tâm điểm báo đài Đức sau khi có thông tin bà mang thai 4 đứa con sau lần thụ tinh nhân tạo tại Ukraine. Bà Raunigk cho biết bà quyết định sinh con bởi vì đứa con gái út (9 tuổi) muốn có em trai hoặc em gái.
“Lúc đầu, tôi chỉ muốn sinh một đứa con duy nhất. Không phải tất cả mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Tôi không là một người giỏi lập kế hoạch. Và những đứa con giúp tôi luôn trẻ trung”, tờ Bild am Sonntag (Đức) dẫn lời bà Raunigk cho hay.
“Tôi thật sự không sợ. Tôi chỉ cảm thấy mình vẫn còn khỏe mạnh để sinh con”, bà Raunigk nói. Cách đây 10 năm, bà Raunigk cũng đã trở thành tâm điểm báo đài Đức khi sinh đứa con thứ 13 ở tuổi 55, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.