Nam bộ có mưa trái mùa sớm

12/01/2018 21:12 GMT+7

Trung tuần tháng 1.2018 (11-20.1), khu vực Nam bộ có mưa trái mùa và dông xảy ra ở vài nơi.

Trong những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra mưa trái mùa ở vài nơi. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Trung tuần tháng 1.2018 (11-20.1), khu vực Nam bộ có mưa trái mùa và dông xảy ra ở vài nơi.
Như vậy năm nay mưa trái mùa xảy ra sớm hơn trung bình nhiều năm. Nguyên nhân là do trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua trung Trung bộ hoạt động ổn định trong 6-7 ngày đầu tuần, những ngày còn lại áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc vắt qua bắc Trung bộ và lấn tây trở lại. Bên cạnh đó từ khoảng ngày 19.1, một đợt không khí lạnh mới tăng cường trở lại.
Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao cũng như kích động của không khí lạnh tăng cường nên có mưa trái mùa ở Nam bộ. Lượng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.