Nghệ nhân Bát Tràng “biến đất thành hoa”

06/10/2010 09:32 GMT+7

(TNO) Ai cũng biết, Bát Tràng là làng có nghề gốm sứ truyền thống nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Nhưng ít ai biết ngọn ngành các công đoạn để làm nên một tác phẩm gốm sứ.

Trưng bày “Gốm sứ Bát Tràng” - một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội khai mạc chiều 5.10, một mặt giới thiệu những tác phẩm gốm sứ tinh xảo của nghệ nhân Bát Tràng, mặt khác cung cấp cho người xem những thông tin quý giá về quy trình hoàn thành một sản phẩm gốm, từ đơn giản đến phức tạp.

Với bàn tay tài hoa, người thợ gốm Bát Tràng đã biến những nắm đất sét vô hồn, vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật tinh túy và sinh động,…

Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm gốm, các công đoạn làm ra sản phẩm gốm sứ do PV Thanh Niên Online ghi lại bên lề trưng bày “Gốm sứ Bát Tràng”:


Để làm những vật dụng bằng gốm đơn giản, công đoạn đầu tiên là tạo hình, đặt khuôn lên bàn xoay, sau đó bỏ đất sét vào vuốt.


Sau khi vuốt xong, những cục đất sét sẽ biến thành tô, đĩa như thế này


Phơi là công đoạn tiếp theo

 
Gốm được đem đi tráng men


Công đoạn tiếp theo là làm nhẵn sản phẩm


Vẽ trang trí cho đồ gốm.


Thời gian nung mỗi mẻ gốm như thế này là khoảng 10 tiếng


Gốm ra lò, người ta tiến hành mài thêm một lần cho sản phẩm thật nhẵn, mịn


Sản phẩm đạt chuẩn phải có nước men sáng bóng, hoa văn đều, không bị móp méo hay biến dạng, nứt vỡ…


Đối v
ới những sản phẩm tinh xảo hơn, đòi hỏi sự khéo léo của người thợ, thì khâu quan trọng nhất là làm đất


Nhiều khi phải mất cả tháng để đắp những tượng to bằng đất sét


Sau khi đắp xong phần thô, sản phẩm sẽ có hình dạng ban đầu như thế này


Tuy nhiên, không phải bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể tự tạo hình, mà đôi lúc cần đến mô hình cắt dán. Điều này thường được áp dụng cho các sản phẩm có kích thước lớn mang đi triển lãm như chóe, độc bình…


Với những sản phẩm tinh xảo có kích thước lớn như thế này, công đoạn vẽ men hoa văn trang trí đòi hỏi sự tỉ mẩn, cẩn thận


Từ đây, sản phẩm gốm sẽ đến với người tiêu dùng


Từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bát Tràng, những nắm đất vô hồn có thể biến thành những sản phẩm tinh xảo, như bộ đồ thờ hình rồng..

.
… hay bình giả cổ với lớp men rạn tinh tế


Chuông gió bằng gốm có cách làm đơn giản là món đồ được nhiều bạn trẻ mua làm quà lưu niệm

 Ngọc Thắng - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.