Nghiên cứu 'độ nguy hiểm' động đất ở Thừa Thiên-Huế

08/04/2017 11:08 GMT+7

Ngày 7.4, tại TP.Huế, Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN) tổ chức hội nghị triển khai đề tài độc lập cấp quốc gia nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất.

Sau khi xuất hiện nhiều trận động đất trên địa bàn, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đề xuất đề tài nghiên cứu này, nhằm phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và di tích văn hóa trong tỉnh.
Tổng kinh phí thực hiện đề tài gần 7 tỉ đồng (ngân sách trung ương cấp 5,9 tỉ đồng), triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 12.2019.
Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, địa bàn Thừa Thiên-Huế đã xảy ra 25 trận động đất, trong đó trận động đất lớn nhất xảy ra ngày 15.5.2014 với cường độ 4,7 độ Richter.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.