Ngư dân Quảng Trị trúng 'lộc biển' cá khoai

02/02/2017 08:02 GMT+7

Ngay trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, ngư dân vùng biển bãi ngang thuộc các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị) đã ra khơi đánh bắt thủy sản.

 Sở dĩ có việc ngư dân “bỏ tết đi biển” sớm là do đây là mùa khai thác cá khoai (còn gọi là cá cháo).
Tại bờ biển xã Gio Hải (H.Gio Linh), từ ngày mùng 1 tết đã tấp nập người mua kẻ bán cá khoai. Các ngư dân tổ chức đánh bắt cá khoai từ cuối tháng 12 âm lịch đến nay và liên tiếp trúng đậm, trung bình mỗi ngày ra khơi (từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa) đánh bắt được 30 - 70 kg cá.
Với giá bán 70.000 đồng/kg, ngư dân Hồ Văn Ly (xã Gio Hải) cho biết có thể thu tiền triệu cho mỗi buổi đánh bắt.
Đáng chú ý, sản lượng đánh bắt cá khoai năm nay không bằng năm ngoái, nhưng giá cá cao hơn nên ngư dân thu nhập cao hơn, sản phẩm cũng được tiêu thụ mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.