Người Đà Nẵng khai hội đầu năm Kỷ Hợi ở đình làng, trên sông Cu Đê

Huy Đạt
Huy Đạt
14/02/2019 10:35 GMT+7

Những ngày đầu năm Kỷ Hợi, người dân Đà Nẵng rộn ràng với các lễ hội đình làng, hội thi đua thuyền truyền thống.

Người dân Tuý Loan rước sắc phong quanh làng

 

Lúc 15 giờ ngày 13.2 (mồng 9 tháng Giêng), Lễ hội đình làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) chính thức khai hội, kỷ niệm 20 năm được công nhận di tích văn hoá - lịch sử cấp quốc gia (1999-2019) và cầu cho một năm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

 
Nghi lễ rước sắc phong vua ban diễn ra tại làng cổ Túy Loan (xã Hoà Phong, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng), để tưởng nhớ tiền nhân đã lập làngHUY ĐẠT
Con cháu làng Tuý Loan luôn tưởng nhớ 5 vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê tuân chiếu vua Lê Thánh Tôn đi mở mang bờ cõi về phía nam (năm Hồng Đức nguyên niên 1470), dừng chân chọn nơi đây để lập nghiệp, khai khẩn làm ăn và đặt tên cho làng là Tuý Loan HUY ĐẠT
Sắc phong được rước quanh làng Tuý LoanHUY ĐẠT

Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ 20 sắc phong thần của vua các triều Nguyễn, trong đó gần nhất là vua Khải Định. Đình làng Tuý Loan được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1999. 

Sau khi rước sắc phong quanh làng, sắc phong được an vị tại đình làng Tuý LoanHUY ĐẠT
Người làng Tuý Loan thành kính cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốtHUY ĐẠT
Lễ hội đình làng Tuý Loan diễn ra trong hai ngày 13.2 – 14.2 (mồng 9, mồng 10 tháng Giêng), lễ hội ngoài phần lễ như: rước sắc phong ngoạn cảnh quanh làng, an vị sắc tại đình làng; các phần hội sẽ được tổ chức phong phú hơn những năm trước: đua ghe, hô bài chòi, hát hò khoan đối đáp trên sông và nhiều trò chơi dân gian vui nhộn kết hợp với các hoạt động tôn vinh làng nghề truyền thống bánh tráng Tuý Loan.
 

120 tay chèo tranh tài đầu xuân trên sông Cu Đê

Ngày 13.2 (mồng 9 tháng Giêng), giải đua thuyền truyền thống Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mở rộng năm 2019 được tổ chức tranh tài trên sông Cu Đê (đoạn cầu Nam Ô hướng về phía tây). Đây là lễ hội được Q.Liên Chiểu tổ chức thường niên.

 
Sông Cu Đê đoạn từ cầu Nam Ô hướng về phía tây là địa điểm tổ chức giải đua thuyền truyền thống đầu năm mới HUY ĐẠT
3 đội đua thuyền nữ gồm: đội Q.Ngũ Hành Sơn, đội Q.Cẩm Lệ, đội P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu HUY ĐẠT
Hàng ngàn người dân đội nắng xem đua thuyền HUY ĐẠT
Gần 120 tay chèo đến từ 8 đội tranh tài trên sông Cu Đê, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến cổ vũ, tiếng reo hò ngập tràn khắp nơi  HUY ĐẠT
 
Thể lệ giải đua thuyền truyền thống, đối với thuyền nữ sẽ thi đấu 2 vòng đôi, tương đương 2 km và đối với thuyền nam thi đấu 3 vòng đôi, tương đương 3 km  HUY ĐẠT
Có 5 đội đua thuyền nam tranh tài gồm: đội thuyền xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang), đội thuyền P.Hòa Hiệp Bắc 1, đội thuyền P.Hòa Hiệp Bắc 2, đội thuyền P.Hòa Hiệp Nam 1, đội thuyền P.Hòa Hiệp Nam 2, Q.Liên Chiểu HUY ĐẠT
Lực lượng chức năng, CSGT, Bộ đội biên phòng... tham gia bảo vệ an toàn khu vực diễn ra lễ đua thuyền HUY ĐẠT
Người dân dùng thuyền nhỏ để cổ vũ cho thuyền của địa phương mình HUY ĐẠT
Căng sức qua cọc tiêu HUY ĐẠT
 
Đội nữ quận Cẩm Lệ và đội nam xã Hòa Bắc xuất sắc giành giải Nhất, đội nữ quận Ngũ Hành Sơn và đội nam Hòa Hiệp Nam giải Nhì, giải Ba thuộc về đội nữ Hòa Hiệp Bắc và đội nam Hòa Hiệp Nam, 2 đội nam còn lại (đội Hòa Hiệp Bắc 1, 2) đạt giải Khuyến khích HUY ĐẠT

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.