Người dân đi chơi lễ 2.9: Nhiều tuyến đường về miền Tây kẹt cứng

02/09/2017 13:06 GMT+7

Sáng 2.9, hàng ngàn người từ hướng TP.HCM đổ dồn qua địa phận tỉnh Tiền Giang để về các tỉnh miền Tây, một số tuyến đường bị kẹt xe nhiều giờ liền.

Ngay từ sáng sớm, trên địa phận tỉnh Tiền Giang hàng ngàn người đã đổ dồn về các cửa ngõ ở QL1, QL60, trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương khiến tình trạng kẹt xe kéo dài.
Khoảng 7 giờ, trên tuyến đường QL1 từ Xã Thân Cửu Nghĩa (H.Châu Thành) đến cầu Rạch Miễu (TP.Mỹ Tho) các phương tiện di chuyển chậm, dày đặc.
Đặc biệt trên đoạn QL60 từ ngã ba Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu xe cộ dồn ứ rất nhiều. CSGT phải túc trực phân luồng cho xe đi theo từng đợt qua cầu Rạch Miễu. Tuy nhiên đến gần 11 giờ, tình trạng kẹt xe vẫn còn xảy ra và chưa có dấu hiệu thông thoáng.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người di chuyển từ hướng TP.HCM về Bến Tre đông nghẹt
Các xe di chuyển chậm trên tuyến Ql60
Đến cầu Rạch Miễu, CSGT phải cho dòng xe qua từng đợt để tránh kẹt xe
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày tình trạng kẹt xe ở QL60 vẫn còn xảy ra
Còn tại khu vực đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng trong tình trạng kẹt tương tự. Mặc dù các nhân viên đã mở thêm hai làn thu phí
Riêng khu vực trạm thu phí Cai Lậy rất thông thoáng

tin liên quan

Đường cao tốc cũng kẹt xe
Nhiều người bức xúc khi gần đây thường xuyên gặp phải tình trạng ùn xe nghiêm trọng tại các ngõ ra, vào tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD).
Trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương càng về trưa tình trạng kẹt xe càng nhiều. Các phương tiện di chuyển chậm, kéo dài khoảng 5 km (hướng từ TP.HCM về Trung Lương). Do đó nhân viên thu phí phải mở thêm hai làn thu phí (khu vực Tiền Giang) để thông thoáng hơn. Tuy nhiên tình trạng dồn ứ phương tiện bên trong và ngoài trạm thu phí cũng rất nhiều.
Riêng khu vực tuyến tránh và trạm thu phí Cai Lậy xe cộ lưu thông bình thường, không xảy ra tình trạng kẹt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.