Người dân Hà Tĩnh trúng đậm hơn 3 tấn cá mạu bơi sát bờ biển

Phạm Đức
Phạm Đức
12/07/2018 18:10 GMT+7

Sáng sớm 12.7, một số người dân thôn Hải Bắc (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện luồng cá dày đặc bơi sát bờ biển nên gọi nhau đem lưới vây bắt.

Chiều 12.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, xác nhận thông tin trên và cho biết vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, chủ hai nhà hàng hải sản trên địa bàn là anh Nguyễn Kim Bằng và Nguyễn Trọng Mạnh đang ngồi chơi trên bờ biển thì nghe tiếng một đàn cá bơi rào rào ngay sát bờ.
Người dân đánh bắt được hơn 3 tấn cá mạu Ảnh Tân Kỳ
Khi chạy ra xem, cả 2 anh phát hiện 1 luồng cá mạu (giống cá trích) rất lớn đang bơi cách bờ khoảng 3 - 4 m. Anh Bằng và anh Mạnh ngay sau đó gọi người nhà và nhờ bà con xung quanh đem lưới ra bủa vây đàn cá rồi kéo lên bờ.
Đây là mẻ cá lớn nhất người dân địa phương kéo được từ trước đến nay Ảnh Tân Kỳ
“Sau hơn 2 giờ vây bắt, anh Bằng và anh Mạnh cùng người dân địa phương bắt được hơn 3 tấn cá mạu và bán cho thương lái được hơn 20 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên người dân trên địa bàn kéo được 1 mẻ cá lớn như vậy”, ông Hùng nói
Theo ông Hùng, cá mạu là loài sống gần bờ, đi theo luồng, mấy hôm nay trời mát, sóng nhẹ nên cá bơi vào  bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.