Người dân ở nhà ngăn Covid-19, Hà Nội vắng lặng, đẹp lạ thường

Mai Hà
Mai Hà
28/03/2020 16:41 GMT+7

Những con phố trung tâm Hà Nội đông đúc thường ngày trở nên vắng lặng trong ngày đầu tiên thực hiện việc hạn chế tối đa việc ra ngoài. Hà Nội lại khoác lên vẻ đẹp trầm lắng thường chỉ xuất hiện ít ỏi trong ngày tết.

Theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sẽ tạm dừng hoạt động từ 28.3 đến hết 15.4. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế ra đường, tập trung đông người, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đường Thanh Niên trước cổng đền Quán Thánh vắng bóng phương tiện và người đi bộ

Ảnh M.Hà

Theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, người dân hạn chế tập trung nơi đông người, trong đó có cả đền chùa

Ảnh Ngọc Thắng

Khu vực ngã 5 chợ Hàng Da là nơi tập trung lưu lượng phương tiện lớn của khu vực phố cổ hôm nay cũng vắng vẻ lạ thường

Ảnh Ngọc Thắng

Một vài người tranh thủ ghi lại hình ảnh vẻ đẹp vắng lặng hiếm hoi của Hà Nội trong những ngày cuối xuân

Ảnh M.Hà

"Phố Tây" Tạ Hiện hàng quán cửa đóng then cài

Ảnh Ngọc Thắng

Ngã tư Đinh Tiên Hoàng - phố Hoàn Kiếm vắng lặng hiếm thấy

Ảnh Ngọc Thắng

Sự vắng lặng của Hà Nội như những ngày này thường chỉ xuất hiện hiếm hoi trong vài ngày đầu năm mới

Ảnh Ngọc Thắng

Công bố các bệnh nhân 170 đến 174 mắc bệnh Covid-19

Từ hôm qua, hàng loạt hàng quán tại Hà Nôi đã đóng cửa, trong đó có nhiều chuỗi cà phê, nhà hàng lớn 

Ảnh Ngọc Thắng

Quán cà phê Lục Thuỷ ven Hồ Hoàn Kiếm đóng cửa

Ảnh Ngọc Thắng

Để ngăn chặn dịch Covid-19, những hoạt động kinh doanh, buôn bán không thiết yếu cũng được khuyến cáo nên đóng cửa. Trong ảnh những hàng quán đóng cửa tại phố Hàng Điếu

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.