Người nước ngoài trầm trò với nồi bánh chưng cung đình triều Nguyễn

30/01/2019 12:36 GMT+7

Du khách may mắn vào tham quan đúng dịp diễn ra chương trình Hương xưa bánh Tết, được tái hiện trong Hoàng cung triều Nguyễn đã vô cùng thích thú tham gia trải nghiệm

Dịp Tết, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết” tại không gian Cung Diên Thọ (Đại nội, TP.Huế, Thừa Thiên- Huế).

Cảnh vớt bánh tét sau khi nấu chín nồng nàng hương thơm

Hương xưa bánh Tết là chương trình tái hiện lại những nét đẹp truyền thống của Tết cổ truyền Việt Nam và cũng là một phần không thể thiếu trong cung cấm triều Nguyễn ngày xưa.

Những du khách may mắn vào tham quan Hoàng cung dịp này đã thích thú được hòa mình trong không khí nồng nàng hương sắc xuân qua trang phục truyền thống, những đôi câu đối thắm, những sắc hoa xuân, du khách được trải nghiệm qua những hình bóng của nếp xưa xứ Huế, nhất là không khí gói bánh chưng, bánh tét, những niêu bánh chưng nghi ngút, đượm nồng phong vị Tết. Bánh nấu chín được tặng cho người nghèo.
Du khách thích thú xem tái hiện các hoạt động gói bánh, nấu bánh, trò chơi cung đình... An Như
Tái hiện cảnh các đại thần và binh lính trong cung An Như
Trình diễn kỹ thuật gói bánh tét ảnh An Như
Trò chơi đổ xăm hường trong cung ngày xưa An Như
Thạc sĩ Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đồng thời cũng là một nhà thư pháp chữ Hán có tiếng ở cố đô Huế đang viết thư pháp tặng du khách An NHư
Du khách thích thú ngồi lại thưởng trà An NHư
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.