Người Sài Gòn lại khổ vì triều cường gây ngập giữa mùa dịch Covid-19

Khả Hòa
Khả Hòa
15/02/2020 12:25 GMT+7

Đầu mùa khô 2020 thế nhưng đỉnh triều cường vẫn vượt mức báo động 3 (1m50) gây ngập nhiều nơi khiến người Sài Gòn khổ sở. Trong khi đó, các dự án chống ngập ngàn tỉ của TP.HCM vẫn ì ạch chưa biết khi nào hoàn thành.

Trong các ngày 12, 13.2 vừa qua tại các trạm Nhà Bè (H.Nhà Bè) hay Phú An (Q.2), triều cường đều vượt qua mốc 1m50. Cũng may là trong những ngày triều cường dâng cao đợt này, cùng lúc do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên học sinh, sinh viên nghỉ học, nhờ đó tình trạng xe chết máy do ngập không nhiều, tránh được ùn tắc.
Tuy nhiên, người dân khi lưu thông qua khu vực bị ngập do triều cường gây ra vẫn phải co cả hai chân lên sườn xe nhằm tránh không bị ướt giày. Các hàng quán trong khu vực cũng phải kê bàn ghế lên cao hơn bình thường để tránh bị ngập.
Anh Phát (người bán quán cà phê trên lề đường Nguyễn Văn Hưởng) cho hay: “Đợt triều cường này tuy cũng gây ngập nhiều con đường trong khu Thảo Điền. Cũng may lượng xe máy qua lại giảm nhiều do học sinh được nghỉ học tránh dịch Covid-19 nên chưa thấy ai bị ngã xe hay chết máy!”.
Giờ tan tầm, nhiều người dân khi lưu thông trên dường Trần Xuân Soạn (Q.7, đoạn qua gầm cầu Tân Thuận 1 phải di chuyển chậm do nước sông dâng cao, đôi khi tràn bờ
Người dân trong các hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát hay tại khu vực Gò Ô Môi (Q.7) cũng chật vật di chuyển dù nước ngập chưa cao
Không chỉ nước sông dâng cao, cư dân tại những nơi này còn phải chịu đựng mùi hôi thối từ các đường ống cống gây ra mỗi khi có đợt triều cường
Đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, Q.2) được xem là còn đường rộng lớn và đẹp nhất khu vực này nhưng người dân sống trong khu vực vẫn thường than vãn rằng không biết đến khi nào nhưng con đường này mới hết ngập vì triều cường
Khu "nhà giàu" Thảo Điền luôn bị ngập mỗi khi triều cường
Lòng đường ngập nên nhiều xe máy đi trên vỉa hè để tránh nước
 Không chỉ người Việt, những người nước ngoài sinh sống trong khu vực này cũng buộc phải dần thích nghi với việc điều khiển xe lội qua những con đường… mênh mông nước
TP.HCM đã khởi công nhiều công trình chống ngập ngàn tỉ từ những ngày đầu năm 2019, thế nhưng cũng chưa biết đến khi nào được đưa vào sử dụng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.