Nhào lộn ở độ cao 3.000 mét để phá kỷ lục thế giới

23/02/2016 09:44 GMT+7

Một phụ nữ ở New Zealand đã cố gắng phá kỷ lục thế giới khi thực hiện động tác nhào lộn từ độ cao 3.000 mét trong 5 phút, theo tờ ABC (Úc).

Một phụ nữ ở New Zealand đã cố gắng phá kỷ lục thế giới khi thực hiện động tác nhào lộn từ độ cao 3.000 mét trong 5 phút, theo tờ ABC (Úc).

Ảnh chụp màn hình Daily MailẢnh chụp màn hình Daily Mail
Anna Cochrane đã thực hiện động tác nhào lộn phía dưới khinh khí cầu cao hơn 3.000 mét, trong 5 phút vào ngày 14.2 vừa qua.
Trong phút đầu tiên, cô bất ngờ chệch động tác và trật xương sườn. Tuy nhiên, Anna đã nhanh chóng thực hiện động tác trồng chuối để giảm đau và quay lại phần trình diễn của mình.
“Tôi có thể cảm nhận điều không ổn ở xương sườn bên trái nhưng tôi đã thở sâu và tiếp tục bài diễn của mình. Tôi đã cầu nguyện lá phổi của tôi không bị đâm thủng”, Anna cho biết.
Anna đã tập luyện kỹ thuật xiếc được 7 năm, tuy nhiên, với việc nhào lộn trên dây đặc biệt này, cô mới tập được 1 năm. Có tổng cộng 11 người trên khinh khí cầu, bao gồm: đội quay phim, nhân chứng, người đảm bảo an toàn và tổ kỹ thuật.
Video của cô đã được gửi đến Tổ chức Guinness thế giới và cần hai tuần để xác minh. Kỷ lục trước đó là hơn 660 mét
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.