Nhật hoàng, hoàng hậu làm thơ về Việt Nam

02/01/2018 14:54 GMT+7

Bài thơ của Nhật hoàng Akihito ca ngợi sự bất khuất của người dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản nhân dịp đầu năm 2018 đã tuyển chọn và công bố 8 bài thơ do Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sáng tác trong năm 2017.
Theo tờ Asahi Shimbun, những bài thơ này được viết theo thể thơ truyền thống waka (hòa ca - mỗi bài có 31 âm tiết và chia làm 5 dòng), trong đó có 5 bài của Nhật hoàng và 3 bài còn lại của Hoàng hậu Michiko.
Trong bài thơ về Việt Nam, Nhật hoàng tả về chuyến đi của ông đến Hà Nội vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.2017 và về sự bất khuất, kiên cường của người Việt qua bao cuộc chiến.
Tạm dịch nghĩa:
Thăm Việt Nam
Sao họ có thể vượt qua
Những năm chiến tranh ấy
Lòng tôi hướng về họ
Khi chúng tôi thăm mảnh đất này
Đất nước Việt Nam.
Trong khi đó, Hoàng hậu Michiko cũng nhắc đến chuyến thăm Việt Nam năm 2017 với bài thơ có tên tạm dịch là “Chuyến đi”.
“Quê cha của tôi”
Là nói về Nhật Bản
Còn nơi những người này đang sống
Là mảnh đất Việt Nam xa xôi
Nơi chúng tôi đã ghé thăm.
Theo Ashahi Shimbun, ý Hoàng hậu Michiko muốn nói đến thân phận những người vợ, con người Việt của những lính Nhật phải quay về nước sau Thế chiến 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.