Giang hồ làng đại náo

11/09/2013 10:10 GMT+7

Chỉ trong thời gian ngắn vùng nông thôn H.Điện Bàn (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ hỗn chiến bằng hung khí chỉ vì xích mích nhỏ nhặt.

Chỉ trong thời gian ngắn vùng nông thôn H.Điện Bàn (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ hỗn chiến bằng hung khí chỉ vì xích mích nhỏ nhặt.

Cuối tháng 8, Công an H.Điện Bàn tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành (26 tuổi) 3 tháng về hành vi Cố ý gây thương tích mà nguyên nhân chỉ vì nổi hứng làm “anh hùng rơm”. Trước đó, 3 anh em Lê Minh Phụng (trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về thăm cha ở thôn Viêm Trung, xã Điện Ngọc. Nguyễn Hữu Út (cùng 40 tuổi, trú thôn Viêm Trung) đi xe máy ngang qua thấy Phụng đứng trước nhà liền vô cớ giơ tay đánh vào mặt Phụng rồi phóng chạy. Thấy 3 anh em Phụng kéo qua nhà đánh Út, Hữu Thành đang cầm dao thái chuối cho heo thấy vậy liền xông vào giải vây, chém Lê Văn Thành (37 tuổi, em Phụng) thương tích 33%.

Công an H.Điện Bàn cũng đang truy xét băng nhóm 20 “anh hùng rơm” khác chém người dã man chỉ vì rượu vào “nóng trong người” mà không trả được thù. Đó là vào trưa 18.8, Phan Phước Hải, Phan Phước Hậu (cùng 17 tuổi), Phan Minh Tưởng, Lê Thanh Tùng (cùng trú xã Điện Ngọc) qua xã Điện Phong nhậu sinh nhật Phan Phước Quốc (cùng 19 tuổi) thì bị đánh vì mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương.

Cả nhóm chạy về ngã ba Cây Xoài Điện Ngọc rủ Đặng Công Lành (20 tuổi, trú Điện Ngọc), Nguyễn Thành Vy (24 tuổi, trú Điện Hòa), Lê Huỳnh Vinh (21 tuổi, trú Điện Dương), Lê Văn Thấu (19 tuổi, trú Điện Phong) và 11 thanh niên khác đi trên 9 xe máy mang theo 7 con dao lớn.

Do kẻ thù bỏ trốn, cả nhóm điên tiết đập phá nhà ông Phạm Phú Côi và quán cà phê Phương Uyên đầu thôn Cẩm Phú 2, khách uống cà phê Nguyễn Tấn Hoàng (20 tuổi, trú Điện Phong) dù không liên quan nhưng không kịp chạy liền bị Lành và một đối tượng chém gục tại chỗ chỉ để hả cơn giận bị đánh trước đó.

Theo Công an H.Điện Bàn, đa số các vụ hỗn chiến vừa qua từ những mâu thuẫn không đáng có, nhưng do các thanh niên uống rượu bia nên rất manh động. Công an H.Điện Bàn cũng nhận định, nguyên nhân sâu xa của các vụ hỗn chiến là do tình trạng thanh niên thất nghiệp trở về địa phương, tụ tập nhậu nhẹt nên khi cần tập trung băng nhóm là “gọi đâu có đó”.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.