Kịch Lưu Quang Vũ công diễn tại Đà Nẵng

27/11/2014 09:41 GMT+7

Trong 2 đêm 28 và 29.11, tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng), Nhà hát kịch VN sẽ công diễn vở Bệnh sĩ , được xem là tác phẩm sân khấu cuối cùng của nhà soạn kịch tài ba Lưu Quang Vũ.

Vở Bệnh sĩ được viết cách đây 30 năm, đã được Nhà hát kịch VN dàn dựng, công diễn thành công suốt thời gian qua, nay được dựng mới bởi đạo diễn, NSƯT Tuấn Hải và cố vấn nghệ thuật NSƯT Đình Quang. Vở diễn có sự tham gia của tập thể nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát kịch VN như Xuân Bắc, Minh Tùng, Hồng Quang, Quỳnh Hoa… Bệnh sĩ lấy bối cảnh từ một làng quê thuần nông, với những người dân hiền lành, chất phác, nhưng vì sự háo danh mà mỗi người đều cố gắn cho mình cái mác sang trọng. Và chính sự kệch cỡm, lệch pha giữa bản chất sự vật, hiện tượng và hiện thực xã hội sinh ra những tình huống dở khóc dở cười... Vừa là nhà thơ, nhà văn hiện đại của VN, nhưng đỉnh cao sáng tạo của Lưu Quang Vũ vẫn là soạn kịch với nhiều tác phẩm để đời, có giá trị nhân văn sâu sắc như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Bệnh sĩ, Lời thề thứ 9, Sống mãi tuổi 17, Điều không thể mất…

An Dy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.