Kỷ luật Trưởng phòng Nội vụ chiếm đất công

06/09/2014 13:24 GMT+7

Liên quan đến bài viết “Trưởng phòng Nội vụ chiếm đất công” (đăng trên Thông tin nóng - Nhịp sống ĐBSCL ngày 1.8.2014), ngày 4.9, ông Nguyễn Văn Đức, Chánh văn phòng Thành ủy Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết sau khi báo đăng, Ban thường vụ Thành ủy Mỹ Tho đã có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Văn Đẳng, đảng viên, Trưởng phòng Nội vụ TP.Mỹ Tho.

Trước đó, ông Đẳng bị người dân tố cáo năm 1995 UBND TP.Mỹ Tho cấp cho ông Đẳng 40 m2 đất tại P.2 (TP.Mỹ Tho). Nhưng đến năm 2003, thửa đất của ông Đẳng tăng lên thành 91,6 m2, đồng thời được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kết luận thanh tra ngày 6.12.2007, UBND TP.Mỹ Tho đã yêu cầu ông Đẳng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với phần đất 51,6 m2 đã chiếm dụng của nhà nước. Chẳng những không chấp hành, sau đó ông Đẳng còn tiếp tục lấn chiếm thêm 44 m2 nữa, nâng tổng diện tích lên 135,6 m2, trong đó có 95,6 m2 lấn chiếm trái phép.

Phương Hà 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.