Phân vùng phát triển trung tâm công nghiệp, văn hóa bắc Quảng Nam

21/02/2013 10:21 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị Điện Bàn với chức năng trung tâm phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ văn hóa và du lịch của vùng bắc Quảng Nam.

Với dự báo quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 2.240 ha và đất chuyên dùng khoảng 1.640 ha (đến năm 2020), trung tâm này được định hướng không gian phát triển theo mô hình cụm đô thị; riêng không gian xanh có vùng phát triển du lịch sinh thái văn hóa có tiểu vùng Gò Nổi, vùng du lịch gò đồi Bồ Bồ, không gian du lịch biển bờ biển đến sông Cổ Cò…

Được biết, trung tâm vùng bắc Quảng Nam giáp ranh với TP.Đà Nẵng có qui mô khoảng 100-150 ha, gồm các trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch biển, vui chơi giải trí, sân golf, bảo tàng văn hóa cấp vùng, văn phòng đại diện của các tập đoàn kinh tế liên quốc gia và vùng.

H.X.Huỳnh

>> Xây dựng bến xe Bắc Quảng Nam đạt tiêu chuẩn loại 2
>> Quảng Nam qui hoạch bến xe trung chuyển rộng hơn 26,6 ngàn m2
>> Nóng bỏng khai khoáng trái phép ở Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.