Phòng bệnh cho trẻ mùa mưa

05/12/2014 10:38 GMT+7

Mùa mưa, đồng thời cũng là thời điểm mà nhiều dịch bệnh ở trẻ em xuất hiện, rất đáng quan ngại.

 

Chủ động tiêm ngừa vắc xin đúng lịch trình sẽ giúp trẻ phòng ngừa dịch bệnh tốt
Chủ động tiêm ngừa vắc xin đúng lịch trình sẽ giúp trẻ phòng ngừa dịch bệnh tốt - Ảnh: Diệu Hiền

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) có con được 3 tuổi. Trong tháng 11, con chị Hương đi học mẫu giáo đã phải nghỉ hết 20 ngày vì liên tục ốm. “Cháu hết sốt viêm họng, chuyển sang ho dai dẳng, tôi cũng đi khám bác sĩ tư, cũng thuốc men nhưng không dứt. Mà nhiều bạn của cháu cũng bị như cháu vậy!”, chị Hương chia sẻ. Tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, trong những ngày qua, lượng bệnh nhân nhi đến điều trị các bệnh về viêm đường hô hấp, tiêu hóa rất nhiều. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Phụ sản-Nhi trong những ngày qua là gần 500 trường hợp, bệnh nhân khám bình quân mỗi ngày là hơn 260 trường hợp. Dù số lượng không bất thường như mọi năm, nhưng về phía bệnh viện cũng chủ động đề phòng tình trạng gia tăng bất thường do thời tiết thay đổi, và theo mọi năm, số lượng bệnh nhân nhi nhập viện do những bệnh hô hấp, tiêu hóa...

Trao đổi với ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng về những dịch bệnh đối với trẻ nhỏ khi bước vào thời điểm giao mùa, nhất là mưa dầm ở miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, ông Thạnh cho hay, ngoài dịch bệnh sốt xuất huyết đến thời điểm hiện tại 257 ca, tay chân miệng hơn 1.500 ca.... thì những dịch bệnh khác cũng rất đáng quan ngại. Những bệnh viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, tiêu chảy cấp... đều có thể dễ dàng bùng phát vào thời điểm này, và có thể lan ra rất nhanh. Chính vì vậy ngành Y tế dự phòng TP đã chủ động phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường chủng ngừa vắc-xin đúng chương trình, các loại thuốc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ tăng đề kháng còn tuyên truyền cho người dân chủ động phòng dịch; yêu cầu mọi gia đình giữ gìn vệ sinh nơi cư trú và khu vực lân cận trong mùa mưa; khoanh vùng và giám sát chặt chẽ các dịch bệnh để nhanh chóng dập dịch nếu xảy ra; phun thuốc phòng dịch...

Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết đối với các bậc cha mẹ, cần phải tích cực chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho trẻ khi thời tiết có chuyển đổi. Đối với các bệnh về hô hấp, nhất là viêm đường hô hấp thì tác nhân gây bệnh là do siêu vi trùng, theo gió mùa lây lan, phát tán ra cộng đồng, vì vậy nên tránh cho trẻ tiếp xúc, không đến những nơi quá đông người khi thời tiết thay đổi. Với dịch bệnh đau mắt đỏ thì phải giữ vệ sinh tối đa cho trẻ, đặc biệt vệ sinh thân thể như bàn tay, tránh tiếp xúc với những trẻ mắc bệnh. Riêng những bệnh về tiêu hóa thì phải tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, thực phẩm sạch... “Với những trẻ trong độ tuổi tiêm ngừa thì phải theo dõi tiêm ngừa cho đúng thời điểm, lịch trình, mới có thể chủ động phòng ngừa tốt dịch bệnh đối với trẻ em”, bác sĩ Sơn nói.

Diệu Hiền

>> Bệnh trẻ em mùa nóng
>> 5 nỗi lo khi mùa mưa đến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.