Ra biển chơi, hàng chục trẻ em đi lạc mỗi ngày

19/06/2015 09:54 GMT+7

Đây là con số mà Phòng Tuyên truyền-Sự kiện thuộc BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cung cấp về số lượng trẻ em bị lạc cha mẹ, người thân khi tới vui chơi tại bãi biển Phạm Văn Đồng và Mỹ Khê vào các ngày cuối tuần.

Đây là con số mà Phòng Tuyên truyền-Sự kiện thuộc BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cung cấp về số lượng trẻ em bị lạc cha mẹ, người thân khi tới vui chơi tại bãi biển Phạm Văn Đồng và Mỹ Khê vào các ngày cuối tuần.

Phụ huynh không được chủ quan khi cho trẻ ra biển chơi nhất là vào buổi tối Phụ huynh không được chủ quan khi cho trẻ ra biển chơi nhất là vào buổi tối - Ảnh: B.N

Trung bình 2 tuần, số lượng trẻ em đi lạc được thông báo trên loa phát thanh để tìm người thân là 150 bé.

Giải thích vấn đề trên, anh Nguyễn Hồng Vân, Đội trưởng Đội quản lý trật tự du lịch biển cho biết: “Do thời tiết nắng nóng, lượng người đổ về biển rất đông. Tuy nhiên, phụ huynh lại chủ quan không để ý con em trong khi trẻ con hiếu động, thường hay chạy nhảy lung tung nên việc đi lạc thường xảy ra”.

Công tác tìm kiếm trẻ lạc diễn ra nhanh chóng. Vì trẻ nhỏ đi lạc rất dễ phát hiện như đứng một mình quấy khóc, sợ hãi nên chỉ khoảng vài chục phút thì các nhân viên cứu hộ tìm ra và đưa bé về với gia đình. Tuy nhiên, cũng có trường hợp phải mất vài tiếng đồng hồ tìm kiếm vì trẻ ham chơi và đi xa đến... 2km.

Cũng có khi cha mẹ dẫn nhiều con theo cùng, lạc đứa này, tìm lại được thì lại để lạc mất đứa khác”, anh Vân cho biết thêm.

Mặc dù số lượng khách đông, lượng trẻ lạc nhiều nhưng rất may vẫn chưa có sự cố đáng tiếc xảy ra. Biển Đà Nẵng mỗi ngày tiếp nhận 30 - 40 ngàn người vào giờ cao điểm. Vì số lượng đông nên hằng ngày vẫn có loa phát thanh khuyến cáo người đi cùng con nhỏ nên trông nôm cẩn thận, tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.