Vẫn bố trí giường dịch vụ trong khi bệnh nhân nằm ghép

21/03/2015 09:34 GMT+7

Bên cạnh nhiều bệnh viện T.Ư trên địa bàn Hà Nội đã giảm thiểu nằm ghép cho bệnh nhân, vẫn còn một số bệnh viện dù đang quá tải nhưng vẫn bố trí giường thu tiền dịch vụ, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh nhiều bệnh viện T.Ư trên địa bàn Hà Nội đã giảm thiểu nằm ghép cho bệnh nhân, vẫn còn một số bệnh viện dù đang quá tải nhưng vẫn bố trí giường thu tiền dịch vụ, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

Tại bệnh viện này, dù bệnh nhân rất đông nhưng hầu hết các khoa, phòng vẫn dành diện tích cho giường dịch vụ thu tiền, khiến diện tích dành cho giường bệnh của BHYT bị thu hẹp, tăng mức nằm ghép. Thống kê của bệnh viện cho thấy, 10/25 khoa điều trị có nằm ghép. Tại khoa Thần kinh, khoảng 30% bệnh nhân phải nằm ghép 2 người/giường (thường có 200 bệnh nhân/120 giường bệnh nhưng vẫn có khu riêng dành cho giường theo yêu cầu).

Một lãnh đạo bệnh viện này lý giải, việc giảm tải cần lộ trình, hiện diện tích dành cho điều trị đã được tận dụng tối đa. Mặt khác, cần một số giường dịch vụ để có nguồn thu bù đắp cho hoạt động của bệnh viện, ngoài kinh phí ít ỏi từ ngân sách.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Y tế cho biết sẽ quy định khống chế tỷ lệ giường dịch vụ, yêu cầu các bệnh viện khi còn trên 10% số giường bệnh trở lên phải nằm ghép thì không được tổ chức các buồng bệnh theo yêu cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.