Xây dựng chương trình tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra

26/12/2012 10:04 GMT+7

Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo Chương trình dạy tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên các trường ĐH, CĐ thành viên ĐH Đà Nẵng. Đây là chương trình tiếng Anh tăng cường dành cho các trường ĐH, CĐ thành viên thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, do nhóm giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ biên soạn, mục đích giúp sinh viên các trường khi tốt nghiệp đạt chuẩn B1 về tiếng Anh.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở pháp lý, khoa học và cơ sở thực tiễn về trình độ năng lực của tiếng Anh của sinh viên các trường thành viên, với 400 tiết học từ cấp độ A1 đến B1, tập trung vào 4 kỹ năng sau: nghe, nói, đọc, viết. 

Qua khảo sát, trình độ năng lực tiếng Anh của phần lớn sinh viên thuộc ĐHĐN đạt mức trung bình và kém. Muốn sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh khi tốt nghiệp, thì chương trình gồm 105 tiết tiếng Anh theo quy định của Bộ GD-ĐT đang hiện hành không thể đáp ứng.

Diệu Hiền

>> Hơn 70% học sinh lớp 2 tăng cường tiếng Anh học thêm tiếng Anh
>> TP.HCM giảm số trường dạy tiếng Anh tự chọn
>> Năm 2020, TP.HCM sẽ không còn chương trình tiếng Anh tự chọn
>> Bộ GD-ĐT ban hành cấu trúc đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.