Xây dựng trái phép tại Làng đại học Đà Nẵng

05/12/2011 09:01 GMT+7

Ngày 1.12, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết dự án Làng ĐH Đà Nẵng được quy hoạch từ năm 1997 với diện tích 300 ha nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam (190 ha) và TP.Đà Nẵng (110 ha).

Ngày 1.12, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết dự án Làng ĐH Đà Nẵng được quy hoạch từ năm 1997 với diện tích 300 ha nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam (190 ha) và TP.Đà Nẵng (110 ha).

Đến nay, tại Đà Nẵng mới xây dựng ĐH Công nghệ và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt - Hàn. Hiện tình trạng xây dựng trái phép tràn lan tại Quảng Nam, với khoảng 400 hộ dân/2.000 hộ giải tỏa đền bù. Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết sắp tới sẽ sử dụng 50 triệu USD vốn ODA từ Nhật Bản để triển khai xây dựng ĐH Kinh tế, ĐH Sư Phạm tại khu quy hoạch này.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.