Những đứa trẻ trước cổng trường thi, 'cổ vũ' cho anh chị

02/07/2016 20:32 GMT+7

Ngoài cổng trường, bên cạnh ánh mắt trông ngóng, thấp thoáng lo âu, mệt mỏi của các bậc phụ huynh thì đâu đó, chúng ta còn bắt gặp ánh mắt vo lo của những đứa trẻ chờ anh chị.

Mặc trời nắng nóng, hai em Nghĩa (phải), Bảo (trái) vẫn vui đùa với nhau rất vui vẻ. Cả hai em theo bố và anh trai từ Bình Chánh đến điểm thi Trường ĐH SG (An Dương Vương, Q.5) để cỗ vũ tinh thần cho anh trai mìnhMặc trời nắng nóng, hai em Nghĩa (phải), Bảo (trái) vẫn vui đùa với nhau rất vui vẻ. Cả hai em theo bố và anh trai từ Bình Chánh đến điểm thi Trường ĐH SG (An Dương Vương, Q.5) để cổ vũ tinh thần cho anh trai
Hai em vô cùng háo hức khi được cùng ba và anh trai đi thi ngay từ sáng sớm. Mới học lớp 4, hai em đã trãi nghiệm được cảm giác như thế nào là kỳ thi tốt nghiệpHai em vô cùng háo hức khi được cùng ba và anh trai đi thi ngay từ sáng sớm. Mới học lớp 4, hai em đã trải nghiệm được cảm giác thế nào là thi tốt nghiệp
Bảo liên tục nhìn xem anh trai đã xuất hiện chưa khi thời gian môn thi Ngữ Văn đã hết 2/3Bảo liên tục nhìn xem anh trai đã xuất hiện chưa khi thời gian môn thi Ngữ Văn đã hết 2/3
Ba chàng “lính ngự lâm” tìm quán nào đó để ăn trưa, nghỉ ngơi, chờ môn thi tiếpBa chàng “lính ngự lâm” tìm quán nào đó để ăn trưa, nghỉ ngơi, chờ môn thi tiếp
Chị gái đi thi mà Phước (Q.6), học lớp 3 lại rất háo hức. Hai ngày nay, không cần mẹ gọi, Phước dậy thật sớm để cùng mẹ và bà ngoại chở chị đi thi tại điểm thi ĐH Sư Phạm TP.HCMChị gái đi thi mà Phước (Q.6), học lớp 3 lại rất háo hức. Hai ngày nay, không cần mẹ gọi, Phước dậy thật sớm để cùng mẹ và bà ngoại chở chị đi thi tại điểm thi ĐH Sư Phạm TP.HCM
Dựa vào anh trai nghỉ mệt chútDựa vào anh trai nghỉ mệt chút
Con hẻm nhỏ đối diện điểm thi ĐH Sư phạm là quán cơm phục vụ cơm trưa cho thí sinh, phụ huynh. Cậu bé Dinh (quê ở Đồng Tháp) rất tất bật chạy bàn cho quán cơm của người họ hàngCon hẻm nhỏ đối diện điểm thi ĐH Sư phạm là quán cơm phục vụ cơm trưa cho thí sinh, phụ huynh. Cậu bé Dinh (quê ở Đồng Tháp) tất bật chạy bàn cho quán cơm của người họ hàng
Dinh cho biết, được nghỉ hè nên em lên thành phố chơi, sẵn phụ quán cho người họ hàng mấy ngày thi tốt nghiệpDinh cho biết, được nghỉ hè nên em lên thành phố chơi, sẵn phụ quán cho người họ hàng mấy ngày thi tốt nghiệp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.