Nước biển dâng cao bất thường

22/02/2011 16:46 GMT+7

(TNO) Sáng 22.2, tại khu vực cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu thủy triều nước biển dâng cao bất ngờ làm chính quyền địa phương và người dân không kịp ứng phó. Nước đã tràn qua đê chắn sóng ven biển của tỉnh Bạc Liêu, gây sạt lở nặng nề.

Nước tràn ngập nhiều tuyến đường chính ven biển, làm ngập hàng trăm căn nhà của người dân. Nước biển dâng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ven biển.Việc đi học của học sinh cũng bị cách trở. Nước mặn còn gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất hoa màu, nuôi tôm của nhiều hộ dân.

Nhiều ngư dân sống lâu năm ở cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu cho biết, mực nước biển hiện tại dâng cao bất thường so với trung bình các năm qua. Người dân ở đây chưa bao giờ chứng kiến cảnh nước biển dâng cao gây xáo trộn mọi sinh hoạt của người dân như vậy.


Sóng biển uy hiếp khu ẩm thực Phố Biển, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu


Nhiều hộ dân phải chấp nhận “sống chung” với nước biển


Học sinh rất vất vả đi học vì nhiều tuyến đường chính bị ngập nước


Nước ngập khu Miếu bà chúa xứ Nương Nương, ấp Đầu Lộ, phường Nhà Mát


Nước biển dâng cao cùng với gió lớn làm vỡ một đoạn đê kè chắn sóng cửa biển Nhà Mát


Nước biển tràn qua đê chắn sóng cửa biển Nhà Mát, TP Bạc Liêu


Cuộc sống của một số ngư dân sống gần cửa biển Nhà Mát bị xáo trộn do bị nước "bủa vây"


Một hộ dân bị nước biển cô lập


Phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn


Đồn Biên phòng 664 đóng tại cửa biển Nhà Mát trở thành “ốc đảo”

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.