Phạt 100 triệu đồng 10 thuyền trưởng khai thác thuỷ sản tận diệt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/08/2018 18:30 GMT+7

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang 10 tàu cá khai thác thuỷ sản tận diệt trên vùng biển huyện Vân Đồn.

Khoảng 23 giờ ngày 29.8, trên vùng biển Thượng Mai, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ 10 tàu cá đang sử dụng công cụ tận diệt để khai thác thủy sản.
Các tàu cá bị bắt giữ có các biển kiểm soát QN - 3392TS (thuyền trưởng là ông Nguyễn Kế Thanh, 45 tuổi); QN - 0475TS (thuyền trưởng là ông Vũ Văn Viên, 50 tuổi); QN - 3386TS (thuyền trưởng là ông Lê Công Thắng, 36 tuổi); QN - 33790TS (thuyền trưởng là ông Vũ Văn Thêm, 39 tuổi); QN - 90284TS (thuyền trưởng là ông Ngô Văn Thái, 42 tuổi); QN - 3893TS (thuyền trưởng là ông Bùi Viết Thú, 53 tuổi); QN - 90551TS (thuyền trưởng là ông Bùi Huy Cường, 41 tuổi) và QN - 3897TS (thuyền trưởng là ông Nguyễn Quốc Thành, 37 tuổi). Các thuyền trưởng đều trú tại xã Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Ngoài 8 tàu kể trên, còn có 2 tàu cá không đăng ký, đăng kiểm do 2 ông Vũ Văn Yên (39 tuổi), Nguyễn Văn Chì (38 tuổi) làm thuyền trưởng, cả 2 cùng trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang các tàu cá đang dùng kích điện, súng điện, giã cào để khai thác thuỷ sản. Số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm 11 kích điện, 8 giã cào kim loại, 5 bình ắc quy, 100 m dây điện.
Chiều 30.8, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt mỗi thuyền trưởng vi phạm 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.