Sống được với nghề đan cần xé

04/04/2019 11:10 GMT+7

Làng nghề đan cần xé ở ấp Kinh 3, xã Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thuận (Kiên Giang) hình thành và phát triển cách đây hơn 30 năm.

Hiện có 30 hộ luôn duy trì công việc này. Người thạo nghề có thể đan từ 8 - 10 chiếc/ngày, mỗi chiếc cần xé có giá từ 30.000 - 60.000 đồng, tùy kích cỡ.
Sản phẩm làm ra ở làng nghề có nơi tiêu thụ ổn định, nhờ đó mỗi người đan cần xé có thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày. Bà Nguyễn Thị Sen, năm nay 52 tuổi, thâm niên hơn 20 năm trong nghề, vừa thoăn thoắt đan, vừa cười nói: “Nghề này coi vậy mà cũng sống được à nghen!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.