Đàn ông chết sớm vì…nói dối

24/03/2016 20:28 GMT+7

Đàn ông có thể chết sớm hơn phụ nữ một phần do họ nói dối với bác sĩ về những triệu chứng của mình vì họ muốn tỏ ra cứng cỏi.

Đàn ông có thể chết sớm hơn phụ nữ một phần do họ nói dối với bác sĩ về những triệu chứng của mình vì họ muốn tỏ ra cứng cỏi.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Theo hãng tin UPI, các chuyên gia tại Đại học Rutgers (Mỹ) phát hiện trong 2 công trình nghiên cứu rằng đàn ông ít đi gặp bác sĩ và ít thành thật hơn, và điều này thường dẫn đến tình trạng bệnh bị bỏ lỡ hoặc không bao giờ được chẩn đoán.
Tuổi thọ của đàn ông, và những năm sống năng động, đã gia tăng trong vài thập niên qua, nhưng họ vẫn qua đời sớm hơn phụ nữ.
Đàn ông tin rằng họ phải hành động cứng cỏi, can đảm và kiềm chế trong mọi tình huống có xu hướng trì hoãn việc giải quyết các vấn đề y khoa.
Đàn ông cũng chọn bác sĩ nam vì nghĩ rằng họ có năng lực cao hơn, nhưng vẫn không nói thật về những triệu chứng sức khỏe của mình.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Preventive Medicine.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.