Không hút thuốc, vẫn có thể bị ung thư phổi

22/03/2010 23:49 GMT+7

Theo AFP, các chuyên gia Đại học Y Mayo (Mỹ) đã kiểm tra mẫu DNA của 754 người chưa từng hút thuốc, trong đó có bệnh nhân ung thư phổi. Ở những người xuất hiện 2 biến thể gien ở cặp nhiễm sắc thể 13, nguy cơ mắc bệnh tăng đến 60%.

Nguyên nhân là do các biến thể gien này tiêu diệt protein tên GPC5, vốn có vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào. Theo nhóm nghiên cứu, người có sự biến đổi gien này có thể mắc bệnh sau một tác động nào đó như hút thuốc thụ động, ô nhiễm môi trường, thạch tín hoặc vi-rút.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.