Tết Dương lịch, hàng trăm người thích thú khám phá vòng quanh nam đảo Phú Quốc

30/12/2018 13:32 GMT+7

Sáng 30.12, tại cảng cũ thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang), hàng trăm du khách trong và ngoài nước xuống ca nô đi tour vòng quanh nam đảo Phú Quốc. Lượng khách đông gấp nhiều lần ngày thường.

Từ 9 giờ, đường Nguyễn Trường Tộ (nối dài), lối vào cảng cũ An Thới kẹt cứng du khách. Nhiều ô tô nối đuôi nhau một đoạn dài hơn 200m. Nhiều du khách sốt ruột cho chuyến đi đã xuống xe đi bộ cho nhanh.

Trong cảng, hàng trăm ô tô lớn nhỏ đậu san sát, kín cả cảng. Bên dưới, hàng chục ca nô, tàu dịch vụ câu cá ngắm san hô đang sẵn sàng phục vụ du khách.

Khách xuống xe, đi bộ xuống cảng vì sợ kẹt xe mất thời gian
Xuống ca nô để chuẩn bị cho chuyến tham quan
Mặc áo phao và xuất phát

Anh Nguyễn Hùng Sơn (32 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ca nô) cho biết, bắt đầu từ hôm qua (29.12), lượng khách sử dụng dịch vụ này bắt đầu tăng đột biến, có thể kéo dài đến hết tuần sau.

Anh Sơn cho biết, tại khu vực cảng cũ An Thới có hơn 60 chiếc ca nô phục vụ du khách, mỗi chiếc chở được từ 12 đến 24 khách. Những ngày trước đây, mỗi ngày chỉ khoảng 20 chiếc hoạt động, bắt đầu từ ngày hôm qua, hơn 60 chiếc ca nô đã hoạt động hết công suất, có chiếc phải thực hiện 2 tour trong ngày.

Anh Sơn còn cho biết thêm, mỗi tour ca nô vòng quanh nam đảo có thời lượng từ 4 đến 6 tiếng, tuy nhiên, nếu khách yêu cầu thêm thời gian thì vẫn phục vụ.

“Về giá dịch vụ, mỗi chiếc ca nô chở 4 khách sẽ có giá 2 triệu đồng, thêm mỗi người sẽ thu 200.000 đồng/người. Trong những ngày này, chúng tôi phải “thủ” thêm xăng đề phòng du khách có nhu cầu đi thời gian dài hơn”, anh Sơn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.