Thả rùa biển tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

11/08/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Lần thứ hai, hoạt động phóng sinh rùa biển được tổ chức tại vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) nhằm gởi đi thông điệp bảo tồn các loài quý hiếm trong tự nhiên.

(TNO) Lần thứ hai, hoạt động phóng sinh rùa biển được tổ chức tại vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) nhằm gởi đi thông điệp bảo tồn các loài quý hiếm trong tự nhiên.

 Thả rùa biển về môi trường tự nhiên sáng 11.8 tại Cù Lao Chàm
Thả rùa biển về môi trường tự nhiên sáng 11.8 tại Cù Lao Chàm

Hôm nay 11.8, tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam), Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với Giáo hội Phật giáo TP.Hội An, UBND xã đảo Tân Hiệp, lực lượng biên phòng Cù Lao Chàm đã tổ chức thả 9 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Những cá thể rùa biển này do ông Lương Hoàng Long - Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp xanh Việt Nam - trao tặng, nhân ngày hội phóng sinh rằm tháng bảy âm lịch.

Đây là lần thứ 2 TP.Hội An tổ chức thả rùa biển về môi trường tự nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (lần trước thực hiện hồi năm 2013, cũng thả 9 cá thể) để gửi thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh vật quý hiếm đến cộng đồng.

Rùa biển là loài được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, hiện chỉ được tìm thấy với số lượng rất ít, trong đó có vùng biển Quảng Nam.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh - Minh Hải

>> Cứu rùa biển
>> Nuôi rùa biển để bảo tồn
>> Kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Cù Lao Chàm
>> Cháy 7 nhà hàng du lịch ở Cù Lao Chàm
>> Thư viện đặc biệt ở Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.