Thăm làng đồ chơi Trung thu xứ nhãn lồng

23/09/2017 08:53 GMT+7

Vốn là một làng quê có nghề thuộc da, làm trống, thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên nay còn là nơi sản xuất các mặt hàng phục vụ tết Trung thu cho trẻ em.

Một trong những mặt hàng được sản xuất tại đây là mặt nạ bằng giấy bồi rất độc đáo, đó là các ông Địa, đầu Lân, chú Tễu, vốn gần gũi với trẻ em mỗi dịp Trung thu.
Dù phần nào đã mai một do ảnh hưởng của đồ chơi Trung Quốc, nhưng ở thôn Ông Hảo vẫn còn một số gia đình giữ nghề truyền thống. Điều đặc biệt là ở đây hầu như các công đoạn sản xuất vẫn được người dân làm thủ công, từ nấu hồ bằng bột sắn, đến bồi giấy, hay sơn, vẽ trên mặt nạ.
Dù không còn hoành tráng như xưa, nhiều người dân làng Ông Xá vẫn giữ nghề sản xuất các loại đồ chơi Trung thu cho trẻ 
Anh Vũ Huy Tự, một người dân làng Ông Hảo đang tiện gỗ đề để làm tang trống cơm
Tang trống phơi cho khô, nhuộm phẩm trước khi bọc da, làm trống là nghề lâu đời của làng Ông Hảo
Các sân nhà trở nên rực rỡ vì các loại đồ chơi đang phơi nắng
Ông Vũ Huy Đông, một “nghệ nhân” nối tiếng ở làng Ông Xá đang làm mặt nạ
Tất cả đều làm bằng tay
Hầu hết những người làm nghề đều trở thành "họa sĩ" khi phải vẽ sơn, màu lên sản phẩm
Bé Hiền (4 tuổi) đang tập bọc da vào tang trống
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.