Thầy giáo chở mẹ già bị liệt đến trường hàng ngày để chăm sóc

29/12/2016 21:03 GMT+7

Một thầy giáo ở Trung Quốc đèo người mẹ già yếu của mình bằng xe máy đến trường mỗi ngày vì không có người thân chăm sóc bà ở nhà.

Tân Hoa Xã ngày 28.12 đưa tin ông Chen Yongqing là thầy giáo ở một trường tiểu học ở huyện Thành Cố, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Vợ ông phải đi làm việc xa ở một thành phố khác từ năm 2013 nên chỉ một tay ông chăm sóc người mẹ già 88 tuổi bị liệt chân.
Hàng ngày, ông đèo mẹ trên xe máy để đến trường trên quãng đường dài 5km. Ông tự thiết kế một chiếc ghế đặc biệt để mẹ ông có thể ngồi vững trên xe máy. Khi đến trường, ông đưa mẹ vào nằm nghỉ ở khu kí túc xá của nhà trường để ông đến lớp dạy các em học sinh.
Ngay cả những lúc bận chấm bài của học sinh, ông cũng để mẹ nằm trên chiếc giường kê sát bàn làm việc để có thể dễ dàng trông coi mẹ.
Với tấm lòng hiếu thảo hiếm có,Chen Yongqing được nhiều dân địa phương ngưỡng mộ.
Lúc chấm bài, ông để mẹ nằm sát bên để tiện trông coi. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRANG WEB TÂN HOA XÃ
Chen Yongqing đút cho mẹ ăn. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRANG WEB TÂN HOA XÃ
Chen Yongqing tự tay cắt tóc cho mẹ. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRANG WEB TÂN HOA XÃ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.