Khỏa thân kêu gọi bảo vệ người đi xe đạp

11/03/2012 19:19 GMT+7

(TNO) Khoảng 300 người khỏa thân hoặc bán khỏa thân chạy xe đạp biểu tình ở thủ đô Lima của Peru ngày 10.3, nhằm kêu gọi giới chức chú ý tới điều kiện an toàn và đưa ra các biện pháp bảo vệ những người đi xe đạp, theo AP.

(TNO) Khoảng 300 người khỏa thân hoặc bán khỏa thân chạy xe đạp biểu tình ở thủ đô Lima của Peru ngày 10.3, nhằm kêu gọi giới chức chú ý tới điều kiện an toàn và đưa ra các biện pháp bảo vệ những người đi xe đạp, theo AP.


Những người chạy xe đạp ở Peru yêu cầu được tôn trọng và bảo vệ - Ảnh: Reuters

Trong số đó có nhiều người viết các khẩu hiệu và chữ ký trên da trần của họ. “Đây là cơ thể của chúng tôi. Với tình trạng này, khi tôi ra đường, không có xe hơi nào bảo vệ chúng tôi”, nhà tổ chức sự kiện Octavio Zegarra nhấn mạnh.

Những người phản đối đã nêu ra một số than phiền, trong đó có tình trạng đường dành riêng cho người đi xe đạp luôn bị chiếm dụng.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp cuộc biểu tình theo kiểu “Xe đạp khỏa thân” được tổ chức tại Peru.

AP dẫn số liệu thống kê cho hay đã có hơn 2.830 người chết do tai nạn giao thông ở Peru trong năm 2011.

Văn Khoa

>> Tụt quần trước mặt quan tòa
>> Tè cũng không xong với Google
>> Bắt chước “lộ hàng”
>> Đám cưới khỏa thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.