Ngôi nhà xách tay

08/04/2012 03:24 GMT+7

Một thợ mộc người Mỹ tên Derek Diedricksen đã làm ra những ngôi nhà bằng đồ phế thải với “giá thành” chỉ 200 USD.

Một thợ mộc người Mỹ tên Derek Diedricksen đã làm ra những ngôi nhà bằng đồ phế thải với “giá thành” chỉ 200 USD.

 
Ảnh: Oddity Central

Theo Oddity Central, sự thiếu mặt bằng của ngôi nhà đã được bù đắp bằng “nội thất” không đụng hàng. Diedricksen đã sử dụng kính cửa trước máy giặt làm cửa sổ và một tấm kim loại làm kệ bật lên bật xuống. Các ngôi nhà có thể xách đi được của Diedricksen có diện tích từ 0,4 - 2,2m2.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.