Sơ suất 25 năm

17/08/2012 11:57 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở bang Connecticut (Mỹ) cho biết công ty điện lực địa phương đã hoàn lại cho bà 10.491 USD sau khi phát hiện bà đã trả tiền điện cho hai ngọn đèn đường suốt 25 năm nay, theo hãng tin UPI.

(TNO) Một phụ nữ ở bang Connecticut (Mỹ) cho biết, công ty điện lực địa phương đã hoàn lại cho bà 10.491 USD sau khi phát hiện bà đã trả tiền điện cho hai ngọn đèn đường suốt 25 năm nay, theo hãng tin UPI.

Bà Grace Edwards ở thành phố Cheshire cho biết, khi hóa đơn tiền điện nhà bà tăng vọt cách đây nhiều năm, giới chức tại Công ty Điện lực và Chiếu sáng Connecticut có giải thích đó có thể là do bà có máy tính, dùng một tủ lạnh hoặc ti vi.

 Sơ suất 25 năm
Một cây cột đèn ở Cheshire - Ảnh: Hartford Courant

Tuy nhiên, giờ đây bà đã nhận được một tấm séc trị giá 10.491 USD kèm một lời xin lỗi từ công ty trên sau khi họ phát hiện bà đã phải thanh toán tiền điện nạp cho một cặp đèn đường.

“Bà Edwards đã nhận được một dịch vụ dưới chuẩn và chúng tôi đã xin lỗi bà ấy về sơ suất này và sự bất tiện mà nó gây ra”, phát ngôn viên công ty nói.

Khang Huy

>> Cột đèn che mưa
>> Xe sang" tông cột đèn
>> Cột đèn dường bị... xỉn
>> Ăn cắp... cột đèn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.