Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 2.10.2020

02/10/2020 04:57 GMT+7

Tin tức về Gói hỗ trợ lần 2 cần thực chất; Điểm thi tốt nghiệp thấp hơn học bạ: “Nới lỏng” để học sinh xét tuyển đại học ?; Bệnh viện ung bướu hiện đại hàng đầu khu vực hoạt động ra sao?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2020.

Gói hỗ trợ lần 2 cần thực chất
Sau nửa năm thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ để giúp người dân và DN vượt qua khó khăn do Covid-19, nhiều mục giải ngân mới chỉ đạt tỉ lệ 1%, thậm chí 0%. Kết quả này đang đặt ra câu hỏi, một gói hỗ trợ thứ 2 nên hỗ trợ như thế nào và hỗ trợ cho ai?

Điểm thi tốt nghiệp thấp hơn học bạ: “Nới lỏng” để học sinh xét tuyển đại học?

TP.HCM là địa phương có điểm môn tiếng Anh dẫn đầu cả nước trong 4 năm liên tiếp

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Kết quả đối sánh điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT của 60 tỉnh, thành phố trong kỳ thi đợt 1 (trừ Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Lắk) của Bộ GD-ĐT cho thấy nhiều điều có giá trị thực tiễn.

Bệnh viện Ung bướu hiện đại hàng đầu khu vực hoạt động ra sao?

Tin tức Gói hỗ trợ lần 2 cần thực chất; Điểm thi tốt nghiệp thấp hơn học bạ: “Nới lỏng” để học sinh xét tuyển đại học ?; Bệnh viện ung bướu hiện đại hàng đầu khu vực hoạt động ra sao?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2020.

Cơ sở 2 được đầu tư 4.400 tỉ đồng

ẢNH: BVCC

Hôm nay 2.10, Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu tại Q.9 (TP.HCM) chính thức nhận khám ngoại trú. Đây được xem là bệnh viện ung bướu hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với vốn đầu tư 4.400 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường, có sân đậu trực thăng.

Bệnh viện Ung bướu hiện đại nhất miền Nam đã bắt đầu hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.