Tô hủ tiếu và đòn bánh phồng tôm lớn nhất VN

13/02/2015 08:55 GMT+7

(TNO) Ngày 12.2, các nghệ nhân TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã thực hiện 2 tác phẩm kỷ lục gồm tô hủ tiếu lớn nhất VN cao 70 cm, thể tích 900 lít có thể phục vụ 1.000 lượt khách; đòn bánh phồng tôm lớn nhất VN dài 2,2m nặng 160 kg.

(TNO) Ngày 12.2, các nghệ nhân TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đã thực hiện 2 tác phẩm kỷ lục gồm: tô hủ tiếu lớn nhất VN cao 70 cm, thể tích 900 lít, có thể phục vụ 1.000 lượt khách; đòn bánh phồng tôm lớn nhất VN dài 2,2m, nặng 160 kg.

Tô hủ tiếu lớn nhất VN
Các thợ đang nấu hủ tiếu phục vụ khách tham quan
Đòn bánh phồng tôm lớn nhất VN
Hai sản phẩm này đều liên quan đến món ngon nổi tiếng của địa phương gồm hủ tiếu Sa Đéc và bánh phồng tôm Sa Giang (TP. Sa Đéc). Trước đó, năm 2014, UBND TP. Sa Đéc cũng đã lập kỷ lục VN Giỏ hoa khổng lồ có chiều cao 15,2m, chân giỏ hoa rộng 8,8m, thân giỏ hoa rộng 16,1m chứa 3.150 giỏ hoa tươi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.