Toàn cảnh vỉa hè Hà Nội bị tái chiếm

02/03/2017 12:42 GMT+7

Sáng nay 2.3, sau 2 ngày xử lý rốt ráo của lực lượng chức năng quận, phường, nhiều khu phố quận Hoàn Kiếm lại quay trở lại cảnh xe cộ, hàng quán tràn ra vỉa hè , đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, tại trục phố Hàng Ngang - Hàng Đào, nơi đặt chốt dân phòng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè được xử lý khá triệt để. Lực lượng công an phường Hàng Bông, dân phòng cũng thường xuyên rà soát, gọi loa nhắc nhở các hộ dân vi phạm không được để xe trên vỉa hè.
Trước đó, báo cáo của quận Hoàn Kiếm - đơn vị tiên phong xử lý lấn chiếm, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ của Hà Nội - cho biết, UBND và công an 18 phường đồng loạt ra quân từ 8 giờ sáng ngày 27.2 giải quyết trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn quận. Lực lượng tham gia toàn quận có 1.562 người gồm lãnh đạo phường, công an, lực lượng chuyên trách, tổ tự quản khu dân cư, các ngành đoàn thể…
Đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè
Tại cuộc họp với các sở, ngành bàn về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội hôm qua 27.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu 24 quận, huyện phải cùng ra quân, xử lý triệt để việc lấn chiếm lề đường.
Các lực lượng toàn quận đã xử lý 297 trường hợp với số tiền 242,5 triệu đồng, trong đó vi phạm trật tự đô thị là 112 trường hợp, tương ứng 129 triệu đồng, vi phạm trật tự an toàn giao thông 156 trường hợp (103 triệu đồng). Đặc biệt, phạt 29 trường hợp xả rác, vi phạm vệ sinh môi trường với mức phạt 10,1 triệu đồng. Quận cũng đã tập trung xử lý tại 44 tụ điểm phức tạp, tháo dỡ 81 mái che, bạt che, biển quảng cáo…
Tuy nhiên, tới sáng nay, tại đa số các tuyến phố, khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng nhếch nhác đã tái diễn. 
Tại phố Hàng Đào, nơi có chốt dân phòng túc trực, vỉa hè khá thông thoáng Ảnh Mai Hà
Nhưng tại các tuyến phố khác xe máy để kín mít vỉa hè chật hẹp Ảnh Mai Hà
Tại phố Hàng Cân, không chỉ xe máy mà hàng hóa tràn xuống vỉa hè Ảnh Mai Hà
Dù nhân viên dân phòng gọi loa nhắc nhở, các hàng sửa khóa vẫn lấn nốt phần vỉa hè còn lại của phố Lương Văn Can Ảnh Mai Hà
Khách du lịch nước ngoài phải đi bộ xuống lòng đường ở phố Chả Cá Ảnh Mai Hà
Hàng ăn sáng ở phố Chả Cá bày bán tràn ra vỉa hè, đây cũng là nơi nhiều hộ kinh doanh bị xử phạt trong 2 ngày ra quân trước đó Ảnh Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.