Từ một sáng kiến cho đến hành trình 5 năm với 710 ca phẫu thuật

19/11/2018 09:00 GMT+7

6 năm qua đã có một hành trình chạy bộ từ thiện bền bỉ diễn ra nhằm nối nhịp tim cho những em nhỏ khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bắt đầu một hành trình
Cách đây 5 năm, khi nhìn thấy một poster quảng cáo trên thùng quyên góp kêu gọi tham gia sự kiện chạy bộ từ thiện tại một phòng khám nhằm giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Một ý tưởng len lỏi vào tâm trí ông Angus Liew Bing Fooi - Phó tổng giám đốc Gamuda Land TP.HCM, ông thấy được đây là một sự kiện ý nghĩa, phù hợp với khu đô thị Celadon City có nhiều mảng xanh và các cung đường nội bộ rộng lớn, nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện chạy bộ từ thiện này. Chạy vì trái tim, từ đó đã ra đời, bền bỉ, miệt mài đồng hành trên con đường mang lại trái tim khỏe mạnh của hàng trăm trẻ nhỏ.
Chạy vì trái tim với 5 năm đồng hành trên hành trình mang lại trái tim khỏe mạnh cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh
Chạy vì trái tim với 5 năm đồng hành trên hành trình mang lại trái tim khỏe mạnh cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh
Năm 2013 - năm đánh dấu cột mốc khởi đầu của sự kiện Chạy vì trái tim, chỉ thu hút khoảng 3.000 người tham gia, tổng số tiền quyên góp chỉ vừa đủ để cứu được 15 trái tim, sự kiện có quy mô nhỏ, chưa nhận được nhiều quan tâm. Nhưng đó cũng là điểm xuất phát cho những bước chạy đầu tiên, thắp nên nguồn động lực cho hành trình gieo mầm sống cho hàng trăm trái tim bé nhỏ trên khắp đất nước. Mỗi năm trôi qua, sự kiện ngày càng thu hút được nhiều người, không chỉ riêng cư dân tại Celadon City mà còn ở các khu vực lân cận, thuộc đủ mọi độ tuổi, tầng lớp đều hào hứng tham gia đường chạy để giúp đỡ những trái tim non tìm lại nhịp đập bình thường. Cho đến nay, thành công lớn nhất của hành trình nhân ái Chạy vì trái tim là sự hưởng ứng của hàng chục ngàn cá nhân, gây quỹ gần 18 tỉ đồng và giúp cho hơn 700 em nhỏ được phẫu thuật tim miễn phí, giúp các em giành lại một tuổi thơ hạnh phúc. Chỉ riêng năm 2017, chương trình đã thu hút số lượng người tham gia kỷ lục với số tiền quyên góp lên tới hơn 7 tỉ đồng, so với con số vỏn vẹn 345 triệu đồng của năm 2017, sự thành công của Chạy vì trái tim thực sự đã được tiếp sức rất nhiều từ cộng đồng.
Gieo mầm sống, vì nhịp đập trái tim trẻ thơ
Mỗi năm, tại Việt Nam, có đến khoảng 12.000 trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh ra đời và 50% trong số này cần phải mổ ngay trong năm đầu. Căn bệnh này không chỉ gây ra nhiều hậu quả nặng nề, nó gây suy tim nhanh chóng, nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ mắc các bệnh về tim bẩm sinh không có đủ thể lực dù chỉ để thực hiện các công việc đơn giản như chạy nhảy nô đùa cùng các bạn, gặp nhiều hạn chế khi đến trường. Điều này, không chỉ là thiệt thòi với bản thân mỗi em nhỏ, mà còn là niềm đau, sự vất vả của những người thân yêu. Thấu hiểu điều đó, Gamuda Land luôn muốn phối hợp cùng Quỹ nhịp tim Việt Nam đều đặn thực hiện chương trình Chạy vì trái tim nhằm mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho các em. Đối với chúng ta, chạy chỉ là một hoạt động đơn giản nhưng thông qua Chạy vì trái tim, bạn sẽ mở ra những tia hy vọng về một cuộc sống mới cho tất cả các em.
Chạy vì trái tim - năm thứ 6 sẽ diễn ra vào lúc 6:00 - 11:00 sáng chủ nhật 16.12.2018 tại Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM
Chạy vì trái tim - năm thứ 6 sẽ diễn ra vào lúc 6:00 - 11:00 sáng chủ nhật 16.12.2018 tại Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM
Năm nay, Chạy vì trái tim sẽ tiếp nối hành trình xây dựng cộng đồng nhân văn, Gamuda Land khuyến khích người dân kết nối, đồng cảm và chia sẻ cùng với cộng đồng, xã hội; để không chỉ giúp đỡ các em nhỏ thiếu may mắn mà còn giúp nhân rộng tình nhân ái ra cộng đồng, không chỉ hiện tại mà còn cả ở tương lai.
Chạy vì trái tim - năm thứ 6 sẽ diễn ra vào lúc 6:00 - 11:00 sáng chủ nhật 16.12.2018 tại Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM. Dự kiến sẽ có khoảng 17.000 người tham gia, với sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng như: MC Vĩnh Phú, diễn viên Kim Lý, MC Hồng Phúc, hoa hậu Phan Ngọc Diễm, nghệ sĩ Violin Jmi Ko, ca sĩ Phương Vy, ca sĩ Y Kroc,...
Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Ở Việt Nam, nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý hai dự án lớn là Celadon City tại TP.HCM và Gamuda City tại Hà Nội. Gamuda Land là một nhà kiến tạo đô thị có trách nhiệm, rất quan tâm đến việc xây dựng, gắn kết cộng đồng không chỉ thông qua việc quy hoạch các khu vực nội đô tạo sự kết nối cho cư dân mà còn qua các hoạt động, chương trình ý nghĩa. Website: https://gamudaland.com.vn/
Hành trình nhân ái Chạy vì trái tim 2018 do Công ty cổ phần Gamuda Land (TP.HCM) kết hợp với Quỹ nhịp tim Việt Nam tổ chức nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ chính: Công ty CP Gỗ An Cường, Công ty TNHH hãng phim Xanh, Công ty TNHH Nippon Paint, Tư vấn đầu tư định cư Mỹ DEAN, Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê, Công ty TNHH MTV AG INGO DESIGN STUDIO VN, Công ty CP AceCook Việt Nam, Công Ty TNHH thương mại giải pháp Ưu Việt, Công ty CP XD Vilai Việt, Công ty TNHH ASSA ABLOY Việt Nam, Công ty TNHH Sơn Jotun VN.
Tìm hiểu thông tin đăng ký và cách thức tham gia chương trình Chạy vì trái tim 2018 tại: http://chayvitraitim.gamudaland.com.vn/#
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.