[VIDEO] Vịt bơi tung tăng trên con đường ngập quanh năm ở Hà Nội

11/06/2017 14:02 GMT+7

Tại khu B và đất dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, dù có mưa hay không mưa thì các tuyến đường ở đây vẫn chìm trong biển nước.

Sau cơn mưa lớn giải nhiệt cái nắng nóng lịch sử tại Hà Nội được bốn hôm thế nhưng khi B và đất dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn ngập trong nước. Cả chỗ ngập ít nhất cũng mấp mé nền vỉa hè, chỗ sâu nhất cũng đến 40 -50 cm.
VIDEO: Vịt bơi tung tăng, trâu lội bì bõm trên con đường ngập quanh năm ở Hà Nội - Thực hiện: Đình Hiếu - Quang Anh

Bà Dương Thị Loan (Khu B Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Ngập cục bộ như thế này chỉ mới được 3-4 hôm, thế không cứ gì có mưa thì khu trong này với ngập. Mà cứ khi trạm bơm ở mương bơm nước vào cho nông dân là khu của tôi lại ngập”

Cũng theo bà Loan tình trạng ngập như thế này không chỉ ngày một ngày hai mà kéo dài được năm đến 6 năm nay rồi. Từ khi gia đình bà chuyển về đây sinh sống, tính riêng đầu năm 2017 tình trạng ngập úng xảy ra liên tục, thời gian ngập ngắn cũng 5 ngày còn dài thì đến 7 ngày, 10 ngày.

Tình trạng ngập úng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh họat của các hộ dân trong khu đặc biệt là các hộ nằm tiếp giáp với khu vực mương nước. Nước ngập triền miên có những lần nước vào nhà cao đến đầu gối.

Nguyên nhân được người dân tại đây lý giải là do trạm bơm nước tưới cho khoảng 200 ha đất nông nghiệp của quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, nước từ kênh chính La Khê (đoạn chảy qua phường Yên Nghĩa) chảy tràn qua cửa xả dọc tuyến kênh tràn vào khu B.

Trước tình trạng ngập úng xảy ra ngày càng nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Toàn thể người  rất mong được chính quyền địa phương quan tâm sớm có biện pháp giúp người dân thoát khỏi cảnh ngập lụt quanh năm.

Mặc dù trời không mưa, nhưng nhiều tuyến đường trong khu B và đất dịch vụ Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) vẫn ngập chìm trong nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu Đình Hiếu - Quang Anh
Tình trạng ngập nước kể trên diễn ra liên tục từ đầu năm đến nay đã và đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong khu vực Đình Hiếu - Quang Anh

Do bị nước ngập thường xuyên nên ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ dân trong khu vực, nhất là các gia đình có con nhỏ Đình Hiếu - Quang Anh
Nhiều trẻ nhỏ phải ra đường, đi lại tại các tuyến phố nước ngập sâu, có chỗ nước ngập đến 30-40 cm với nhiều nguy hiểm rình rập Đình Hiếu - Quang Anh

 

Việc đi lại của người dân tại đây gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ phải đóng cửa suốt ngày để hạn chế mùi hôi thối và các đợt nước tràn vào nhà mình Đình Hiếu - Quang Anh

Thậm chí nhiều người dân xung quanh khu vực này và khu lân cận còn đến đây biến lòng đường trở thành nơi chăn vịt và thả gia súc Đình Hiếu - Quang Anh
“Không mưa đường cũng vẫn ngập, mà mưa thì còn ngập khủng khiếp hơn, nước ngoài đường tràn cả vào nhà" Đình Hiếu - Quang Anh

Trước tình hình đó, nhiều hộ dân đã đề nghị UBND phường Yên Nghĩa sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ngập úng nói trên, nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được giải quyết Đình Hiếu - Quang Anh
Một tháng ngập 2 đến 3 lần, ngắn thì 5 ngày, còn dài có thể 7-10 ngày nước mới rút hết Đình hiếu - Quang Anh
Đàn vịt tung tăng bơi giữa đường tại khu B và đất dịch vụ Yên Nghĩa Đình Hiếu - Quang Anh
Hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân thời gian qua tại địa bàn hoàn toàn bị đảo lộn, phải đối mặt với nhiều nguy cơ về ô nhiễm, bệnh dịch nguy hiểm Đình hiếu - Quang Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.