Vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh tiếp tục gây mưa kéo dài

16/01/2017 08:07 GMT+7

Trong ngày 14 - 15.1, TP.HCM xảy ra trận mưa đầu tiên của năm 2017. Nhiều địa phương ở khu vực nam Trung bộ và Nam bộ cũng xảy ra mưa, có nơi mưa vừa và to.

Nguyên nhân gây mưa diện rộng là do vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Chiều 15.1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,4 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130 km về phía đông nam.
Dự báo đến 13 giờ ngày 16.1, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 120 km về phía tây tây nam.

tin liên quan

Xuất hiện vùng áp thấp, cảnh báo mưa diện rộng
Ngày 14.1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sáng cùng ngày xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 230 km về phía đông đông nam.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa giông và gió giật mạnh cấp 6 - 8, biển động.
Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50 - 100 mm) và rải rác có giông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.