Vùng núi Bắc bộ rét đậm

30/11/2017 10:06 GMT+7

Hôm nay 30.11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

 Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ là 13 - 16 độ C, vùng núi từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14 - 16 độ C.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt rét này kéo dài 1 - 2 ngày. Đáng lưu ý, không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, trong cơn giông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Từ chiều và đêm 30.11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Ngày 1.12, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7; khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.