Xe khách đâm cột đèn, tài xế tử vong, 7 khách bị thương

15/07/2016 12:20 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đã làm tài xế xe khách tử vong, 7 hành khách bị thương.

Vụ việc xảy ra vào hồi 5 giờ 45 ngày 15.7. Xe khách mang biển kiểm soát 15B - 024.61 lưu thông theo hướng TP.Hải Phòng - Móng Cái đã lao lên dải phân cách đường rồi đâm trực diện vào cột đèn quảng cáo. Cú đâm mạnh khiến cho phần đầu xe dập nát, 8 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 
Theo ông Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc bệnh viện, các bệnh nhân bị gãy xương đùi, xương cánh tay, trường hợp nặng bị chấn thương sọ não, dập cột sống rất nguy kịch. Bệnh viện đang huy động các bác sĩ giỏi tích cực cứu chữa cho nạn nhân.
xe-khach-dam-cot-den
Một nạn nhân vụ tai nạn được nhân viên y tế cấp cứu Ảnh Vũ Ngọc Khánh
Theo thông tin ban đầu, đã có một nạn nhân tử vong tại bệnh viện là tài xế Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, trú ở TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Trong số 7 nạn nhân còn lại, có 3 người thường trú tại Quảng Ninh là: Đinh Văn Phú (58 tuổi, TX.Quảng Yên), Nguyễn Đức Trọng (23 tuổi) và Nguyễn Thị Hoan (52 tuổi, TP.Cẩm Phả); 4 người còn lại ở TP.Hải Phòng gồm: Nguyễn Văn Đức (33 tuổi), Nguyễn Thế Thảo (48 tuổi), Vũ Thị Hồng Nhung (26 tuổi) và Vũ Thị Trang (24 tuổi).
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các ngành chức năng xuống hiện trường xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.
UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 12 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 6 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.