Xem công trình nhạc nước trăm tỉ ở Hải Phòng bị cắt vụn

02/01/2017 14:55 GMT+7

Để di dời bể nổi khổng lồ của công trình nhạc nước trăm tỉ khỏi hồ Tam Bạc (TP.Hải Phòng), người ta phải dùng đèn hơi để cắt vụn từng chi tiết.

Bể nổi của công trình nhạc nước đặt ở hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) có chiều dài 120 m, chiều ngang 12 m. Bể trông giống như một bè nổi bằng thép, bên trên lắp đặt khung chịu lực chứa nước, hệ thống vòi phun và hệ thống đèn màu chiếu sáng khi nước phun. Theo thuyết minh của đơn vị thiết kế, hệ thống này có thể tạo nên những hiệu ứng phun nước độc đáo như phun thẳng đứng, phun đơn, phun vòi rồng, phun sương, phun tạo hình rẻ quạt, cánh chim, đuôi chim công, cánh hoa, lắc lư, chụm - xòe…
Khi quyết định dỡ bỏ, đơn vị thực hiện di dời đã kéo bể nổi về đầu hồ Tam Bạc phía chợ Sắt rồi dùng đèn hơi cắt vụn ra. Công việc này đang được tiến hành rất khẩn trương để xong trước ngày 10.1 như yêu cầu của UBND TP.Hải Phòng.
cong-trinh-nhac-nuoc
Từ 30.12.2016, một phần vỉa hè hồ Tam Bạc (đầu chợ Sắt) bị quây kín làm nơi tập kết vật liệu khi tháo dỡ bể nổi Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Đơn vị thực hiện căng dây thông báo đây là khu vực cấm Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Bể nổi được kéo về đây và neo đậu cố định Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Đèn cắt đốt bằng hơi được dùng để tháo dỡ bể nổi Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Bể nổi dài 120 m sẽ bị cắt vụn từng phần rồi mới đưa được lên bờ Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Việc này rất giống nghề phá dỡ tàu vốn rất phổ biến ở Hải Phòng Ảnh Lê Tâncong-trinh-nhac-nuoc
Từng phần của công trình trăm tỉ sẽ hóa thành sắt vụn Ảnh Lê Tân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.