Xử lý nghiêm xe khách dừng đỗ sai quy định ở Hà Nội

16/03/2016 12:15 GMT+7

Sáng 15.3, đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt, Công an Hà Nội) đã tổ chức lực lượng tuần tra, “tóm gọn” nhiều xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng (Q.Hoàng Mai).

Sáng 15.3, đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt, Công an Hà Nội) đã tổ chức lực lượng tuần tra, “tóm gọn” nhiều xe khách vi phạm trên đường Giải Phóng (Q.Hoàng Mai).

Xe khách dừng đỗ đón khách trên đường Giải Phóng bị xử phạt - Ảnh: Minh ChiếnXe khách dừng đỗ đón khách trên đường Giải Phóng bị xử phạt - Ảnh: Minh Chiến
Tuyến đường Giải Phóng (trước bến xe Giáp Bát) luôn là “điểm nóng” về tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định.
Theo ghi nhận của phóng viên, khi vắng bóng lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, nhiều xe khách đi với tốc độ rất chậm, mở cửa, phụ xe nhoài ra ngoài hét lớn, chèo kéo bắt khách gây mất trật tự an toàn giao thông.
Theo quan sát của chúng tôi, sáng 15.3, sau khi xuất bến Giáp Bát, xe khách Tuấn Ngân mang biển kiểm soát 18B - 015.12 chạy tuyến Nam Định - Hà Nội bắt đầu hành trình tốc độ “rùa bò” để đón khách tại đường Giải Phóng, đoạn qua bến Giáp Bát. Nhà xe này ngang nhiên mở cửa, phụ xe nhoài người ra ngoài chèo kéo khách. Khi phát hiện có khách bên vệ đường, tài xế không dừng hẳn mà cho xe đi chậm lại, phụ xe lao xuống đường đỡ khách lên giữa dòng xe cộ đông đúc. Nhiều phương tiện đi phía sau phải phanh gấp trước hành vi vi phạm luật giao thông của xe khách này.
Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày, một lái xe ôm chở theo 2 người dân đuổi theo xe khách tuyến Ninh Bình - Hà Nội mang biển kiểm soát 35H - 1060 để bắt xe. Khi xe ôm này vừa áp sát xe khách để hai người ngồi sau xe bước lên ô tô, đã bị lực lượng cảnh sát giao thông ập đến kiểm tra, xử lý.
Một xe khách khác chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội mang biển kiểm soát 29B - 118.72 cũng dừng đỗ đón khách sai quy định, khi thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông đã cố tình tăng tốc độ, lạng lách để vượt lên. Tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn để kiểm tra, xử lý.
Trao đổi với chúng tôi, trung tá Phạm Văn Tuyến, đội phó đội Cảnh sát giao thông số 14 cho biết, riêng trong sáng 15.3, tổ công tác thuộc đội đã xử lý hơn 10 xe khách vi phạm trên trục đường Giải Phóng với các lỗi dừng đỗ sai quy định, mở cửa khi xe đang lưu thông. Theo trung tá Tuyến, khi qua các vị trí có chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, các xe khách đều chấp hành nghiêm, tuy nhiên khi vừa đi qua ngay lập tức giảm tốc độ, chèo kéo khách. “Đối với những trường hợp xe khách như vậy, chúng tôi phải bố trí cả lực lượng tuần tra, kết hợp với chốt chặn để phát hiện và xử lý ngay trên đường” trung tá Tuyến nói.
Cũng theo trung tá Tuyến, nhiều tài xế xe khách khi bị kiểm tra đều không thừa nhận hành vi vi phạm và đưa lý do chống chế, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát giao thông đã làm rõ vi phạm và lập biên bản xử phạt theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.