Xử lý sạt lở để dân yên tâm ăn tết

Đức Huy
Đức Huy
03/02/2018 15:06 GMT+7

Tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo khẩn cấp xử lý sạt lở do triều cường uy hiếp các khu dân cư ven biển của tỉnh này để người dân yên tâm đón tết.

Hiện có hơn 70 hộ dân sinh sống ven bờ biển Long Thủy (xã An Phú, TP.Tuy Hòa) đang bị triều cường, sóng lớn uy hiếp nhà cửa, tính mạng và tài sản. Trước thực trạng này, UBND TP.Tuy Hòa đã xử lý bằng cách đổ thêm hơn 1.000 m3 đá tảng mỗi ngày với tổng khối lượng 15.000 m3 dọc tuyến kè dài 600 m, nhằm bảo vệ khu dân cư trong điều kiện sóng to, gió lớn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Thực tế ở nhiều nơi, chỉ một thời gian ngắn, đá tảng cũng bị sóng biển cuốn trôi.
Trong khi đó, kè biển ở xóm Rớ (P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) đã được Chính phủ đầu tư giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn hơn 400 tỉ đồng, nhưng vẫn chưa đủ khả năng chắn sóng, bảo vệ hàng trăm hộ dân và cơ sở hạ tầng bên trong. Hiện ngành chức năng tỉnh Phú Yên vẫn tiếp tục gia cố kè cũ nhưng việc xây kè mới là rất cấp thiết, vì không chỉ bảo vệ an toàn các khu dân cư, mà còn tác động rất lớn đến việc thu hút đầu tư du lịch biển.
Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho biết khu dân cư ven biển Long Thủy và kè xóm Rớ bị triều cường uy hiếp liên tục qua nhiều năm, nhất là sau cơn bão số 12 cuối năm 2017 tình hình càng trầm trọng. “Tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục, trước mắt đảm bảo để bà con yên tâm ăn tết. Những việc còn lại giao địa phương trên cơ sở nguồn lực T.Ư hỗ trợ, nguồn lực của tỉnh tiếp tục khắc phục khẩn cấp ở mức độ đảm bảo ổn định cho người dân”, ông Hiến nói.
Trước thực trạng cấp bách hiện nay, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị Chính phủ khẩn trương hỗ trợ 200 tỉ đồng xử lý kè biển xóm Rớ và chống sạt lở khu vực xã An Phú (TP.Tuy Hòa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.