Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhà Xanh trong 'biển lửa'

22/11/2013 13:54 GMT+7

(TNO) Ngày 22.11, CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ nhấn chìm Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong “biển lửa”.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên vào dịp kỷ niệm trận pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi 2010, theo AFP.

“Ba năm trước, những ngọn lửa chỉ giới hạn ở Yeonpyeong, nhưng lần này sẽ là Nhà Xanh (Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc) và tất cả các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc”, AFP dẫn thông cáo của quân đội Triều Tiên.

“Nếu Hàn Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn chống lại chúng tôi, biển lửa ở Yeonpyeong sẽ biến thành biển lửa ở Nhà Xanh”, quân đội Triều Tiên cho hay.

Vào ngày 23.11.2010, Triều Tiên đã pháo kích vào đảo Yeonpyeong, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc và hai thường dân thiệt mạng, gây thiệt hại nhiều nhà cửa. Trước đó, Triều Tiên dọa sẽ pháo kích nhằm phản đối những cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc.

Vụ pháo kích khiến nhiều người sống trên đảo này phải bỏ chạy đến nơi khác lánh nạn.

Kể từ sau vụ pháo kích kinh hoàng này, Hàn Quốc tăng cường binh sĩ, triển khai thêm các khí tài quân sự mới bao gồm tên lửa, radar và trực thăng trên đảo Yeonpyeong.

Hồi năm 2012, Triều Tiên cũng đe dọa tấn công Yeonpyeong vào dịp kỷ niệm trận pháo kích 2010.

Mới đây, vào ngày 21.11, Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận tại Yeonpyeong, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên.

Phúc Duy

>> Triều Tiên cải tiến thành công tên lửa đối hạm của Trung Quốc
>> Mỹ tịch thu 9 ấn tín cổ Triều Tiên
>> Triều Tiên bất ngờ bắt giữ cựu binh Mỹ
>> Hàn Quốc: Triều Tiên đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân từ uranium
>> Trung Quốc tập trận đổ bộ gần Triều Tiên
>> Triều Tiên có thể thử hạt nhân cuối năm nay
>> Hé lộ âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên
>> Thúc đẩy 'con đường tơ lụa' xuyên Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.