Đối thủ của Lê Tú Chinh cũng rút lui ở SEA Games 31

02/05/2022 19:42 GMT+7

Sau khi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh rút lui khỏi SEA Games 31 vì chấn thương, đối thủ số 1 của cô cũng thông báo không thể đến Hà Nội vào giờ chót cũng vì chấn thương.

Hôm nay, Kristina Knott (Philippines), đương kim vô địch cự ly 200m, đương kim á quân 100m thông báo không thể tham dự SEA Games 31 vì lý do chấn thương.

SEA Games 2019 trên sân nhà, Kristina Knott được kỳ vọng đoạt cú đúp HCV 100m, 200m nhưng thất bại cay đắng trước Lê Tú Chinh ở nội dung hấp dẫn nhất của môn điền kinh là 100m.

Kristina Knott bất ngờ rút lui khỏi SEA Games 31 vì chấn thương

REUTERS

Với quyết tâm soán ngôi nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á của Lê Tú Chinh, chân chạy gốc Mỹ Kristina Knott nỗ lực tập luyện trong thời gian dài và đạt thông số thành tích rất tốt 11 giây 28 trong khi thành tích tốt nhất của Tú Chinh trong thời gian qua là 11 giây 40.

Với việc Lê Tú Chinh rút lui, cú đúp HCV 100m, 200m xem như trong tầm tay của Kristina Knott tuy nhiên cô cũng nói lời chia tay SEA Games 31. "“Tôi bị viêm gan bàn chân trái, được chỉ định nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần, có thể kịp dự SEA Games 31. Tuy nhiên, tôi và đội đã quyết định rút lui khỏi SEA Games để chuẩn bị cho ASIAD và giải vô địch thế giới sắp tới", Kristina Knott nói.

Kristina Knott cũng cho biết cô rất thất vọng và đã khóc khi gặp chấn thương. "Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Kristina Knott trấn an người hâm mộ.

Với việc vắng mặt cả Lê Tú Chinh lẫn Kristina Knott, cự ly ngắn nữ điền kinh SEA Games 31 bớt hấp dẫn nhưng mở ra cơ hội cho các tuyển thủ khác như Shanti Veronica Pereira (Singapore), Supawan Thipat (Thái Lan), Hà Thị Thu (Việt Nam).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.