Đội tuyển Luxembourg bị ngộ độc thức ăn tại vòng loại Euro 2016

08/09/2015 10:22 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Luxembourg đang kiến nghị UEFA cho chuyển ngày thi đấu với Belarus sau khi 16/20 cầu thủ của đội tuyển nước này bị ngộ độc thức ăn.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Luxembourg đang kiến nghị UEFA cho chuyển ngày thi đấu với Belarus sau khi 16/20 cầu thủ của đội tuyển nước này bị ngộ độc thức ăn.

16/20 cầu thủ Luxembourg bị ngộ độc khi ăn mì spaghetti - Ảnh: Reuters
"16 cầu thủ của đội Luxembourg đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn spaghetti tại khách sạn ở thủ đô Minsk, Belarus. Chỉ có 4 trong tổng số 20 cầu thủ của đội hoàn toàn không bị gì", AFP đưa tin.

"Các cầu thủ cho biết họ đã phải chịu cơn đau bụng khủng khiếp và phải trải qua 4 giờ trong nhà vệ sinh", Marc Diederich - người phát ngôn của tuyển Luxembourg còn cho biết, các bác sĩ đã tức tốc cho cầu thủ uống thuốc và khoáng chất để sơ cứu.
 
Vụ ngộ độc tập thể đến sau một ngày Luxembourg đánh bại Macedonia với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Luxembourg hiện đang xếp thứ 5 tại bảng C vòng loại Euro 2016. Đối thủ Belarus đang đứng thứ 4 nhưng cả hai đều không còn cơ hội cạnh tranh vé dự giải đấu tại nước Pháp năm sau.
Sự việc của tuyển Luxembourg đã khiến người ta nhớ lại vụ ngộ độc của cầu thủ Tottenham hồi năm 2006. Khi đó, trong cuộc đua "song mã" với láng giềng Arsenal tranh vị trí thứ 4 cùng suất dự Champions League mùa tới, đội bóng chủ sân White Hart Lane nắm rất nhiều ưu thế trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra.
Cầu thủ Tottenham cũng bị ngộ độc thức ăn trước trận đấu quan trọng với West Ham - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, trước trận đấu quan trọng với West Ham một kết cục đáng buồn đã xảy đến với đội bóng của HLV Martin Jol và mọi chuyện bắt đầu từ 1 giờ sáng tại khách sạn Marriott, nơi trú chân của các cầu thủ Tottenham.

Trong thời điểm đó, có đến 10 cầu thủ của Tottenham bao gồm những trụ cột như Robbie Keane hay Michael Carrick đã bất ngờ bị cơn đau bụng dữ dội hành hạ do ngộ độc thức ăn. Vài giờ sau đó, có nhiều nguồn tin cho hay, Tottenham khó có thể đưa ra sân thi đấu với đủ 11 cầu thủ, dù ở trong danh sách đăng ký chuẩn bị cho trận gặp West Ham có tất cả 17 thành viên.
Lãnh đạo CLB Tottenham khi đó cũng đề nghị ban tổ chức Premier League cho hoãn trận đấu với West Ham thêm một ngày song lại không nhận được sự đồng ý. Kết quả, thua trận (1-2) trước West Ham, Tottenham đã bị Arsenal chiếm mất vị trí thứ 4 và vé dự Champions League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.