Đội tuyển nữ Việt Nam hòa 'quân xanh' Nhật Bản

08/08/2017 21:30 GMT+7

Chiều 8.8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận giao hữu thứ 3 gặp CLB Okayama Selection Team, Nhật Bản. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung hòa đối phương 1-1.

Đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước nhờ công của Vũ Thị Nhung, tuy nhiên ngay trong hiệp 1, tỷ số được san bằng. Không có bàn thắng nào được các cầu thủ 2 đội ghi thêm ở hiệp 2. Khâu dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam cần được cải thiện để có những trận đấu kết quả tốt tại SEA Games 29 sắp diễn ra.
Chọn “quân xanh” là các cầu thủ nữ của thành phố Mimasaka, Nhật Bản, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đóng quân và tập huấn, ông Chung mong muốn các học trò học hỏi được đối phương nhiều điều bổ ích.
Ông Mai Đức Chung cho hay: “Tại chuyến tập huấn lần này, không chỉ riêng CLB Okayama Selection Team mà các đội bóng nữ Nhật Bản thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam đều có thể hình nổi trội, kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi sức mạnh toàn diện.
Những điều này giúp ban huấn luyện chúng tôi có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết. Các cầu thủ được ổn định đội hình, thêm kinh nghiệm thi đấu”.
Chuyến giao lưu tại Nhật Bản giúp các cô gái Việt Nam vững vàng hơn trước SEA Games 29 VFF
Ngày 9.8, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện 2 buổi đồng thời giao lưu, chơi trò chơi và thi đấu với đội U.12 nữ của thành phố Mimasaka.
Ngày 10.8, các cầu thủ nữ sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp lại CLB Okayama Yunogo Bella. Các cầu thủ của chúng ta từng giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu ngày 2.8 vừa qua.
Thầy trò ông Chung sẽ rời Nhật Bản về Hà Nội ngày 12.8 và sang Malaysia ngày 13.8 để tham dự SEA Games 29.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.